Tag: hạ tầng đô thị

Phát triển hạ tầng đô thị: Cần cách làm mới

Trong phiên họp do Thủ tướng chủ trì ngày 18-7, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư Nguyễn Chí Dũng thẳng thắn: "TP.HCM và Hà Nội muốn hoàn thành 8-9 tuyến metro phải mất 100 năm nữa nếu vẫn theo cách cũ".

Chuyển condotel thành chung cư: Lo hạ tầng đô thị quá tải

Hàng ngàn căn hộ du lịch (condotel) được Đà Nẵng cho chuyển đổi sang chung cư, gây lo ngại quá tải hạ tầng tại những khu vực này.

Sóc Trăng dự kiến chi gần 15 tỉ đồng xây cặp ‘cá chép hóa rồng’

TTO - Hai con ‘cá chép hóa rồng’ dự kiến đặt trên sông Maspero, đoạn qua trung tâm thành phố Sóc Trăng. Thời gian thực hiện là năm 2023 - 2025, bằng nguồn vốn ngân sách thành phố.

Đầu tàu không thể chạy mãi bằng than đá hay dầu diesel

TTO - Nới rộng thời gian làm việc suốt buổi chiều đến tận 19g ngày 27-6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cùng các bộ ngành lắng nghe, bàn bạc thấu đáo nhiều vấn đề liên quan đến tình hình kinh tế - xã hội của TP.HCM.

Đầu tư 97.000 tỷ đồng cho tuyến metro số 4

TTO - Dự án tuyến metro số 4 (cầu Bến Cát, Q.Gò Vấp) - đường Nguyễn Văn Linh, Q.7 TP.HCM) có vốn đầu tư lớn nhất 97.000 tỷ đồng do là tuyến metro dài nhất (hơn 39 km).

​Hàn Quốc mở rộng điều tra Posco E&C

TT - Ngày 3-4, Cơ quan công tố Hàn Quốc đang mở rộng điều tra tham nhũng liên quan đến tập đoàn thép lớn nhất nước này Posco Engineering and Construction (E&C) và hàng loạt tập đoàn trong các lĩnh vực hóa dầu, xây dựng khác.

​Rà soát dự án do Posco thực hiện

TT - Bộ GTVT giao Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc VN (VEC) rà soát các gói thầu mà Posco thực hiện...

​Thủ tướng đồng ý xây dựng hầm đường bộ đèo Cù Mông

TTO - Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ GTVT đồng ý đưa dự án xây dựng hầm đường bộ qua đèo Cù Mông vào quy hoạch phát triển GTVT đường bộ VN đến năm 2020, định hướng đến 2030.

Bộ GTVT chưa nhận thông tin chính thức về tiêu cực của Posco

TTO - Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường cho biết như vậy khi trả lời câu hỏi của Tuổi Trẻ trong buổi họp báo thường kỳ của bộ chiều 3-4.

Thi công trở lại Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông

TTO - Có 8 hạng mục được phép thi công trở lại sau khi đã được rà soát về an toàn lao động, biện pháp tổ chức thi công, nhân lực, thiết bị theo chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải.