10/03/2020 17:41 GMT+7

Hà Nội: Yêu cầu xử lý dứt điểm vụ 'xẻ thịt' đất công

QUANG THẾ
QUANG THẾ

TTO - Chính quyền TP Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xử lý dứt điểm những vi phạm tại cống hóa mương Phan Kế Bính, quận Ba Đình đang kinh doanh nhà hàng 'Hải sản phố'...

Hà Nội: Yêu cầu xử lý dứt điểm vụ xẻ thịt đất công - Ảnh 1.

Nhà hàng 'Hải sản phố' được TP Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm những vi phạm (ảnh chụp chiều 10-3) - Ảnh: QUANG THẾ

Không chỉ cống mương hóa Phan Kế Bính, mà sai phạm tại mương Nghĩa Đô cũng bị yêu cầu xử lý...

Cụ thể, UBND TP Hà Nội vừa có văn bản 789 ngày 9-3 yêu cầu giám đốc các sở Kế hoạch và đầu tư, Tài nguyên và môi trường, Quy hoạch - kiến trúc, Xây dựng, Tài chính cùng chủ tịch UBND hai quận Ba Đình và Cầu Giấy theo nhiệm vụ, quyền hạn được giao xử lý dứt điểm các vi phạm chưa thực hiện xong nói trên.

Đồng thời gửi báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra TP trước ngày 20-3. Với những nội dung còn vướng mắc, chưa hoàn thành, Hà Nội yêu cầu các đơn vị phải báo cáo rõ lý do, đề xuất biện pháp xử lý, dự kiến thời hạn hoàn thành việc xử lý.

Chiều 10-3, ghi nhận vi phạm tại cống mương hóa Phan Kế Bính là nhà hàng 'Hải sản phố' vẫn tấp nập khách ra vào. Những sai phạm trong sử dụng đất tại mương thoát nước phường Nghĩa Đô trước đây từng bị xử lý thì có rất nhiều hàng quán đã mọc trái phép trở lại...

Chính quyền TP Hà Nội giao Thanh tra TP đôn đốc, chủ trì cùng các đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ nguyên nhân, lý do chưa hoàn thành để báo cáo UBND TP chỉ đạo xử lý giải quyết dứt điểm theo chỉ đạo của Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình trước ngày 31-3 tới.

Hà Nội: Yêu cầu xử lý dứt điểm vụ xẻ thịt đất công - Ảnh 2.

Phía sau nhà hàng 'Hải sản phố' vẫn đông đúc xe ra vào (ảnh chụp chiều 10-3) - Ảnh: QUANG THẾ

Trước đó, như đã đưa tin, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đã có 3 lần chỉ đạo về việc vi phạm trong lấy mặt bằng, sử dụng sai mục đích tại hai dự án cống hóa mương thoát nước nói trên. 

Theo tìm hiểu, UBND TP Hà Nội đã cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mương thoát nước Phan Kế Bính (thời hạn 20 năm) và mương thoát nước Nghĩa Đô (thời hạn 50 năm) cho doanh nghiệp với hình thức sử dụng riêng là vi phạm nghiêm trọng về Luật đất đai và quy hoạch.

Được biết mương thoát nước là đất xây dựng công trình công cộng thuộc trường hợp Nhà nước giao để quản lý, không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Cán bộ huyện Cán bộ huyện 'nhắm mắt' cấp sổ đỏ sai trái tại Đồng Tâm

TTO - Nhóm bị cáo là cán bộ huyện Mỹ Đức thừa nhận đã thiếu trách nhiệm trong việc ký tờ trình và ký thẩm định 12 hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Đồng Tâm.

QUANG THẾ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên