16/09/2025 21:40 GMT+7

Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hoàn trả các hạng mục kè bờ sông, hè phố… dọc sông Tô Lịch

Ngày 16-9, Văn phòng UBND TP Hà Nội ban hành công văn số 14622 thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông về việc chỉnh trang đảm bảo mỹ quan hai bên sông Tô Lịch.

sông Tô Lịch - Ảnh 1.

Cửa xả nước dẫn nước từ hồ Tây vào sông Tô Lịch chính thức hoạt động vào sáng 9-9 - Ảnh: PHẠM TUẤN

Theo nội dung công văn, để đảm bảo mỹ quan đô thị, tạo môi trường xanh, sạch, đẹp hai bên sông Tô Lịch, Hà Nội giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp (Ban quản lý) chỉ đạo nhà thầu, đơn vị thi công, tập trung nhân lực, vật lực đẩy nhanh tiến độ hoàn trả các hạng mục kè bờ sông, hè phố, lan can… dọc dòng sông trên đảm bảo chất lượng, mỹ thuật.

Đồng thời phối hợp Sở Xây dựng nghiên cứu có giải pháp hoàn chỉnh các cửa xả, họng xả hai bên sông (đoạn từ đường Hoàng Quốc Việt đến Ngã Tư Sở và ống dẫn nước từ hồ Tây bổ cập cho sông Tô Lịch) đảm bảo mỹ quan đô thị (đặt chậu cây xanh, trồng cây khóm, cây bụi che chắn vị trí các cửa xả, đường ống dẫn nước...).

UBND TP Hà Nội cũng giao các phường Tây Hồ, Ngọc Hà, Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Láng, Giảng Võ, Yên Hòa, Thanh Xuân, Đống Đa tập trung chỉ đạo công tác vệ sinh môi trường hai bên sông.

Ngoài ra, các phường trên có trách nhiệm phối hợp với Ban quản lý và Sở Xây dựng rà soát, chỉnh trang hè phố, lan can, cây xanh, bồn hoa… hai bên sông đảm bảo mỹ quan đô thị.

Trước đó, sáng 9-9, ghi nhận của Tuổi Trẻ Online tại khu vực đầu sông Tô Lịch (giao đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội), đường ống dẫn nước từ hồ Tây vào con sông trên đã hoàn thành việc lắp đặt, chính thức hoạt động.

Tại vị trí xả nước sông Tô Lịch, theo ghi nhận, nắp bịt bằng sắt đã được mở, nước từ hồ Tây bắt đầu chảy vào sông qua hai đường ống với lưu lượng khoảng một nửa tiết diện mỗi ống.

Hai đường ống trên được lắp đặt có đường kính 1,2m mỗi ống, khởi công vào cuối năm 2024 với nhiệm vụ dẫn nước từ hồ Tây về "hồi sinh" sông Tô Lịch.

Trước đó vào ngày 5-9, trao đổi với báo chí, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội cho biết trước ngày 10-9 sẽ thông nước từ hồ Tây về sông Tô Lịch.

Đến trước ngày 20-9, Hà Nội sẽ dẫn nước sau xử lý từ Nhà máy Yên Xá tiếp tục bổ cập vào dòng sông trên.

Lãnh đạo Hà Nội yêu cầu trồng cây khóm tại các vị trí cửa xả dọc sông Tô Lịch - Ảnh 2.Hà Nội sắp làm công viên dọc sông Tô Lịch và xây nhà hát cạnh hồ Tây

Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng thủ đô (10-10), Hà Nội dự kiến sẽ khởi công loạt dự án trọng điểm như dự án metro số 2, làm công viên dọc sông Tô Lịch và xây nhà hát Ngọc Trai tại khu vực bán đảo Quảng An, cạnh hồ Tây.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất