24/07/2014 07:53 GMT+7

Hà Nội xuất hiện ổ dịch sốt xuất huyết đầu tiên

L.ANH
L.ANH

TT - Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh vừa cho biết ổ dịch sốt xuất huyết đầu tiên từ đầu mùa ở Hà Nội vừa xuất hiện tại khu vực Yên Hòa, quận Cầu Giấy với tám ca mắc rải rác.

24.000 người tử vong do sốt xuất huyết mỗi năm

Theo ông Hạnh, tính chung từ đầu năm, Hà Nội có trên 100 ca mắc sốt xuất huyết mới, giảm so với cùng kỳ 2013 nhưng thời điểm này đã bắt đầu vào mùa dịch ở Hà Nội nói riêng và khu vực phía Bắc nói chung (mùa dịch sốt xuất huyết ở Hà Nội chậm hơn khu vực phía Nam khoảng một tháng) nên số mắc sẽ còn tăng.

Theo thống kê của Cục Y tế dự phòng, từ đầu năm 2014 ghi nhận trên 12.000 ca sốt xuất huyết, tám người trong đó đã tử vong. So với cùng kỳ 2013, số mắc sốt xuất huyết giảm khoảng 49% trên phạm vi cả nước nhưng gia tăng cục bộ tại một số địa phương phía Nam, đặc biệt là TP.HCM.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên