14/08/2018 09:35 GMT+7

Hà Nội quyết thu hồi hàng loạt dự án 'rùa bò'

LÂM HOÀI
LÂM HOÀI

TTO - Trong phiên giải trình do HĐND TP Hà Nội tổ chức sáng 13-8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho hay sẽ công bố và thu hồi ngay gần 50 dự án chậm triển khai kéo dài trên địa bàn.

Hà Nội quyết thu hồi hàng loạt dự án rùa bò - Ảnh 1.

Dự án công viên hồ điều hòa khu tây nam Hà Nội biến thành khu sân bóng nhân tạo cho thuê và bãi giữ xe trái quy định - Ảnh: NAM TRẦN

Thừa nhận thực trạng trước hàng loạt chất vấn của đại biểu, ông Nguyễn Trọng Đông, giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường (TN-MT) Hà Nội, cho rằng dự án "treo" kéo dài là do nguyên nhân "tổng hợp". 

Cụ thể, về chính sách, các dự án vướng chính sách giải phóng mặt bằng do áp dụng quy định mới khi Luật đất đai 2013 ra đời, Hà Nội sáp nhập khiến các dự án phải điều chỉnh cho phù hợp với quy hoạch chung thủ đô, do quy định không xây nhà cao tầng trong khu vực nội ô...

Do năng lực yếu, quản lý kém

Tuy nhiên, ông Đông thừa nhận để dự án "treo" kéo dài còn do các cơ quan, đơn vị quản lý chưa phối hợp tốt trong hậu kiểm, còn thiếu quyết liệt trong xử lý các vi phạm. 

Trong khi đó, phía chủ đầu tư làm ì ạch, không tập trung nguồn lực cho giải phóng mặt bằng, thiếu hoặc phân tán vốn đầu tư cho dự án...

Về việc xử lý vi phạm, ông Đông cho biết với những chủ đầu tư vi phạm đã có kết luận thanh tra, Sở TN-MT đã công khai. 

Nếu chủ đầu tư chưa khắc phục sẽ không được chấp thuận dự án mới. Còn việc gia hạn các dự án quá hạn, theo ông Đông là không nhiều. Với các dự án chậm triển khai 5-10 năm, TP kiên quyết không gia hạn.

Phản ứng về giải trình của giám đốc Sở TN-MT Hà Nội, trưởng Ban pháp chế HĐND TP Hà Nội Nguyễn Hoài Nam dẫn chứng nhiều chủ đầu tư dù không vướng mắc về quy hoạch, tài chính nhưng vẫn tái phạm trong việc chậm triển khai dự án. 

"Như vậy là chúng ta chưa quyết liệt, chưa thể hiện trách nhiệm đôn đốc, còn nể nang các nhà đầu tư" - ông Nam khẳng định.

Cùng giải trình trước đại biểu, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung thừa nhận thực trạng dự án chậm triển khai kéo dài đã gây bức xúc trong dư luận. Ông Chung chỉ rõ các dự án bị "đắp chiếu", "rùa bò" là do năng lực của nhà đầu tư còn yếu. 

"Các dự án gặp khó khăn trong huy động vốn hoặc do cùng lúc đầu tư vào nhiều dự án khiến nhiều nhà đầu tư hụt hơi về tài chính" - ông Chung nói. Ngoài ra, ông Chung nhìn nhận dự án "rùa bò" còn do sự yếu kém trong quản lý, phối hợp không chặt chẽ giữa các sở, ngành, quận, huyện.

Về giải pháp, ông Chung cho hay tới đây UBND TP sẽ xây dựng kế hoạch, phân công, đôn đốc các sở, ngành, Thanh tra TP để kiểm tra, thanh tra, thu hồi những dự án không đủ điều kiện. 

Ngoài ra, TP sẽ tiếp tục đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đồng thời yêu cầu phải cam kết tiến độ thực hiện dự án. 

Ngoài ra, TP đang hoàn thành phần mềm quản lý các dự án để nắm tiến độ dự án, năng lực nhà đầu tư và hậu kiểm. Ông Chung khẳng định sau phiên giải trình, TP sẽ công bố danh sách 47 dự án chậm triển khai sẽ thu hồi.

Nơi bỏ hoang, chỗ nhốn nháo

Đó là thực trạng mặt bằng của hàng loạt dự án "đắp chiếu" rải khắp các quận, huyện của Hà Nội hiện nay được Tuổi Trẻ ghi nhận ngày 13-8.

Tại Q.Thanh Xuân, dự án khu chung cư để bán và văn phòng làm việc cho thuê (do liên danh Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà Hà Nội số 41 và Tổng công ty Thành An làm chủ đầu tư) vẫn là bãi đất trống. 

Được khởi động từ năm 2010, nhưng đến nay sau 8 năm "đắp chiếu", dự án mới dừng lại ở việc cấp phép xây dựng. Hiện bãi đất làm dự án được trưng dụng làm chỗ bán cây cảnh.

Tương tự, dự án trung tâm thương mại dịch vụ Cửu Long (thuộc Hợp tác xã thương mại dịch vụ Cửu Long) trên phố Trường Chinh được giao đất từ năm 2005, nhưng đến nay thay vì là tòa cao ốc, khu đất đã bị trưng dụng làm nhà hàng ăn uống. 

Còn dự án xây dựng tổ hợp văn phòng dịch vụ thương mại và nhà ở cao cấp tại đường Khuất Duy Tiến (do Công ty Phát triển phát thanh truyền hình thông tin làm chủ đầu tư), sau 7 năm giao đất hiện đã bị hô biến thành bãi giữ xe!

Tại Q.Cầu Giấy, sau hơn 9 năm với các lần đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư, giao đất, dự án công viên hồ điều hòa khu tây nam Hà Nội rộng hơn 11ha vẫn ngổn ngang. 

Khung cảnh quen thuộc của dự án này trong nhiều năm là bờ tôn xập xệ, hoen gỉ vây xung quanh dự án, cây cỏ dại mọc um tùm khắp nơi, phế thải xây dựng đổ tràn lan... 

Đến nay, dự án này biến thành khu sân bóng nhân tạo cho thuê và bãi giữ xe trái quy định, còn công viên chưa biết khi nào mới khởi động.

150 dự án chậm tiến độ

Theo thống kê của Sở TN-MT Hà Nội, hiện có tới hơn 150 dự án chậm tiến độ. Trong đó, Q.Nam Từ Liêm có 48 dự án, Q.Thanh Xuân có 14 dự án.

Giám đốc Sở TN-MT Nguyễn Trọng Đông cho biết sau phiên giải trình này, sở tiếp tục tổ chức đoàn thanh tra xuống từng dự án và sẽ hoàn thành việc kiểm tra trong quý 3 này.

Ngoài ra, sở cũng sẽ dự thảo để trình TP quy định nâng gấp đôi mức phạt với các chủ dự án chậm triển khai dự án.

Dự án triệu đô chậm tiến độ, lỗi một phần do địa phương Dự án triệu đô chậm tiến độ, lỗi một phần do địa phương

TTO - Dự án điện phân nhôm Đắk Nông tại Khu công nghiệp Nhân Cơ (xã Nhân Cơ, Đắk R’Lấp, Đắk Nông) dự kiến có sản phẩm nhôm vào quý I-2018, nhưng mới đây UBND tỉnh Đắk Nông cho biết dời sang năm 2019 mới có sản phẩm đầu tiên.

LÂM HOÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên