
Người dân thủ đô di chuyển dưới trời nắng nóng với cảm giác hầm hập và ngột ngạt - Ảnh: NAM TRẦN
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hôm nay, khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng với nhiệt độ phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.
Lúc 13h trưa nay, 38 trạm quan trắc tại 15 tỉnh thành phố ghi nhận nhiệt độ từ 38-40 độ C. Trong đó trạm Láng (Hà Nội) ghi nhận 40 độ C - cao nhất cả nước, cao hơn hôm qua khoảng 0,3 độ C.
Nhiều địa phương khác cũng ghi nhận mức nhiệt rất cao trên 39 độ C như Đô Lương, Tây Hiếu, Con Cuông, Vinh (Nghệ An), Vĩnh Yên (Phú Thọ), Sơn Tây, Hà Đông (Hà Nội), Tĩnh Gia (Thanh Hóa), Hương Khê (Hà Tĩnh), Đồng Hới (Quảng Trị).
Đây chưa phải mức nhiệt cao nhất trong ngày, nên nhiều khả năng trong chiều nay, nhiều nơi sẽ vượt ngưỡng 40 độ C, thậm chí 41 độ C.
Còn trên thực tế nhiệt độ ngoài trời mà người dân cảm nhận thường chịu tác động của nhiều yếu tố khác.
Đặc biệt tại khu vực đô thị, mặt đường nhựa, bê tông, mái tôn hay các bề mặt kim loại hấp thụ và phản xạ nhiệt mạnh khiến nhiệt độ bề mặt có thể cao hơn nhiệt độ không khí từ vài độ, thậm chí đến cả chục độ C.
TS Trương Bá Kiên - Phó giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khí tượng và khí hậu, Viện Khoa học Khí tượng thủy văn, Môi trường và Biển - cho biết nguyên nhân chính của đợt nắng nóng gay gắt trên diện rộng và kéo dài là do vùng áp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng sang Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
Cùng thời điểm, hiệu ứng phơn (gió Lào) hoạt động mạnh, làm không khí trở nên khô nóng, đặc biệt tại khu vực Trung Bộ và Bắc Trung Bộ.
Đối với Bắc Bộ, nhất là khu vực Tây Bắc và một phần vùng núi phía Bắc, gió phơn cũng góp phần đẩy nền nhiệt tăng cao tại nhiều khu vực Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội, Phú Thọ, Bắc Ninh...
Cơ quan khí tượng Việt Nam cho biết hiện tại El Nino mới xuất hiện, chưa có tác động đến thời tiết nước ta và đợt nắng nóng này, nguyên nhân chính là do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng và gió phơn.

Dự báo nắng nóng 40 độ C ở Bắc Bộ kéo dài hết ngày mai, từ ngày kia sẽ dịu dần và chấm dứt từ 29-5 - Ảnh: NAM TRẦN
Lý giải về nhiệt độ tại Hà Nội vượt 40 độ C và luôn nằm trong nhóm nóng nhất cả nước, ông Kiên cho rằng điều này không quá bất thường bởi thành phố nằm trong vùng Đồng bằng Bắc Bộ - khu vực có nền nhiệt cao trong đợt nắng nóng này.
Ngoài ra khu vực nội đô còn chịu tác động mạnh của hiệu ứng đảo nhiệt đô thị. Mật độ bê tông, nhựa đường, nhà cao tầng, giao thông, điều hòa và các hoạt động sử dụng năng lượng khiến nhiệt tích tụ và phát thải nhiều hơn.
Vì vậy trong cùng một hình thế thời tiết, nhiệt độ tại Hà Nội, đặc biệt ở khu vực đô thị hóa mạnh, thường cao hơn vùng ven hoặc nơi ít bê tông hóa.
Bắc Bộ và Trung Bộ còn nắng nóng 40 độ thêm vài ngày
Dự báo mới nhất của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho thấy nắng nóng 40 độ C ở Bắc Bộ và Trung Bộ còn kéo dài tới khoảng ngày 27 và 28-5.
Cụ thể ngày 27-5, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục có nắng nóng 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ. Các nơi khác ở Bắc Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ có nắng nóng phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.
Từ đêm 27-5, ở vùng núi Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau đó có khả năng mở rộng ra Bắc Bộ.
Vì thế ngày 28-5, khu vực Bắc Bộ chỉ còn nắng nóng ở trung du và đồng bằng, nhưng cường độ nắng nóng giảm dần, nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Còn các tỉnh miền Trung vẫn duy trì nắng nóng 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.
Từ ngày 29-5, nắng nóng diện rộng kết thúc ở Bắc Bộ, ở Trung Bộ nắng nóng dịu dần.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận