Kết thúc giám sát việc thực hiện chính sách giao đất dịch vụ cho người bị thu hồi đất trên địa bàn Hà Nội, Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội đã chỉ rõ nhiều quận, huyện đã “thất hứa” trả đất dịch vụ cho người dân khi đến hẹn.
Theo Sở Tài nguyên-Môi trường Hà Nội, việc giao đất dịch vụ được áp dụng với những trường hợp hộ dân bị thu hồi trên 30% diện tích đất nông nghiệp, trong đó diện tích đất dịch vụ được giao tương ứng bằng 10% diện tích bị thu hồi, thời hạn trả đất dịch vụ sau 3 năm kể từ khi người dân bị thu hồi đất.
Tuy nhiên, kết quả giám sát của ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội cho thấy toàn thành phố cần bố trí 808 ha đất dịch vụ để giao trả cho 80.389 hộ dân, nhưng đến tháng 5-2015 mới giao trả được 139 ha cho 22.411 hộ dân (đạt 27,8% so với tổng số hộ dân được nhận đất), vẫn còn gần 60.000 hộ dân chưa được nhận đất dù đã đến thời hạn được nhận đất dịch vụ.
Kết quả giám sát cũng chỉ rõ, các quận, huyện như Thanh Trì, Quốc Oai, Đông Anh, Ứng Hòa, Mê Linh, Ba Vì, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm chưa thực hiện việc giao đất dịch vụ cho các hộ dân, và hàng loạt huyện có tỷ lệ trả đất dịch vụ đạt thấp như Mỹ Đức, Chương Mỹ, Gia Lâm, Thanh Oai, Hoài Đức, Thạch Thất.
Ban Pháp chế HĐND TP kiến nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo thanh tra trách nhiệm công vụ đối với những quận, huyện không nghiêm túc thực hiện việc giao trả đất dịch vụ, để tồn đọng, kéo dài, chậm tiến độ; chỉ đạo UBND các quận, huyện trong năm nay phải giao trả xong 241ha đất dịch vụ đã xây dựng hạ tầng cho người dân, đồng thời bố trí nguồn vốn xây dựng hạ tầng kỹ thuật đối với 122ha đã giải phóng mặt bằng, xác định lộ trình cụ thể để hoàn thành việc trả đất dịch vụ cho những hộ dân chưa được nhận đất.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận