29/09/2008 11:12 GMT+7

Hà Nội: Nguyên liệu cà phê Top Choice có melamine

Theo T.NHƯ - D.TÍNH - Y.THẢOPháp luật TP.HCM
Theo T.NHƯ - D.TÍNH - Y.THẢOPháp luật TP.HCM

Hôm qua (28-9), đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm của Sở Y tế Hà Nội tiếp tục ra quân kiểm tra nguồn gốc sữa và các sản phẩm có sữa.

zVdSUSfG.jpgPhóng to
Kiểm tra bột sữa tại công ty Minh Hoa - Ảnh: TỐ NHƯ
Hôm qua (28-9), đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm của Sở Y tế Hà Nội tiếp tục ra quân kiểm tra nguồn gốc sữa và các sản phẩm có sữa.

Kiểm tra tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thương mại và chế biến thực phẩm Minh Hoa (Khu công nghiệp Hà Nội, Sài Đồng, quận Long Biên), đoàn phát hiện công ty có nhiều nghi vấn...

Tiết lộ địa chỉ “ma”

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Giám đốc công ty cho biết công ty nhập bột sữa để sản xuất kem. Tại kho hàng của công ty có 32 bao sữa bột mua của Công ty TNHH Sữa Danuo An Huy (Trung Quốc), 60 bao sữa khác (khoảng 1,5 tấn) chỉ có một dòng chữ duy nhất New Zealand và một bao sữa có trọng lượng 25 kg có vỏ bao bì toàn ghi chữ Trung Quốc. Phía dưới bao bì có dòng chữ nhỏ li ti ghi: Công ty CP XNK Nông lâm sản thực phẩm Đông Nam Á, nhà phân phối độc quyền tại Việt Nam, địa chỉ số 2, ngõ 107, đường Lĩnh Nam.

Ông Sơn còn “tiết lộ” những bao sữa hiệu New Zealand công ty mua ở một cửa hàng trên phố Hàng Buồm, Hà Nội. Tuy nhiên, khi đoàn kiểm tra lần theo xác minh thì phố Hàng Buồm không hề có địa chỉ này. Ngay cả Công an phường Hàng Buồm (quận Hoàn Kiếm) cũng lắc đầu, bó tay.

Ông Lê Anh Tuấn - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết sữa bột Trung Quốc mà Công ty Minh Hoa đang sử dụng không nằm trong danh sách 22 công ty sữa Trung Quốc đã cảnh báo có chất melamine. Tuy nhiên, ông yêu cầu công ty tạm dừng, không đưa bột sữa vào sản xuất kem, đồng thời lấy mẫu sữa gửi Viện Dinh dưỡng quốc gia kiểm nghiệm chất melamine.

Bột kem Non Dairy Creamer có melamine

Cũng trong hôm qua, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Văn Châu cho biết một mẫu nguyên liệu chế biến cà phê, bột kem Non Dairy Creamer của Công ty Lựa Chọn Đỉnh (KCN Tây Bắc, Củ Chi) có chứa melamine. Đây là kết quả phân tích mẫu của Trung tâm Dịch vụ phân tích thí nghiệm, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM được lấy từ công ty này vào ngày 20-9.

Mẫu sữa phát hiện có melamine được Công ty Lựa Chọn Đỉnh nhập vào tháng 3-2008 với số lượng 50 tấn. Trong đó năm tấn đã sản xuất hơn 24.000 kg cà phê hòa tan 3 trong 1 với logo Top Choice. Số hàng này dự định xuất khẩu sang Thái Lan nhưng đến nay vẫn còn nằm trong kho. Ngoài ra, tháng 7-2008, công ty còn nhập khoảng 25 tấn mẫu bột sữa này.

Hiện tất cả nguyên liệu và hàng thành phẩm đang được Đội quản lý thị trường huyện Củ Chi niêm phong, chờ kiểm tra.

Theo Phòng Y tế huyện Củ Chi, Công ty Lựa Chọn Đỉnh chưa có chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Trước đây, công ty đã nộp giấy công bố đủ điều kiện một lần nhưng chưa đạt nên bị bác và đang chờ xét lần hai.

Như vậy, đến hôm nay đã có tám mẫu sữa được xác định có chất melamine, trong đó năm mẫu sữa Yili của Công ty Kim Ấn, một mẫu của Công ty Lựa Chọn Đỉnh, còn hai mẫu khác đang kiểm tra lần hai.

Bánh kẹo trong nước bị vạ lây

Theo khảo sát của Pháp Luật TP.HCM vào hôm qua (28-9), thị trường bánh kẹo tại chợ đầu mối Bình Tây rất ế ẩm, người mua lác đác chứ không còn nhộn nhịp như trước đây. Các loại bánh kẹo được làm từ nguyên liệu từ sữa có xuất xứ Trung Quốc không còn được bày bán. Thay vào đó là các mặt hàng Thái Lan, Singapore, Malaysia...

Chị Mỹ Linh, sạp Kim Đồng, số 1412 (lầu 1), chợ Bình Tây, cho biết trước đây một ngày bán được một, hai đơn hàng, mấy hôm nay chỉ bán được vài bịch kẹo là cùng. “Lúc sáng có người mua bánh kẹo trong nước nhưng hỏi có melamine không rồi mới dám mua!” - chị Linh nói.

Chợ Bình Tây là đầu mối cung cấp bánh kẹo cho phần lớn các tỉnh phía nam. Hiện nay, đại lý từ các tỉnh không dám về lấy hàng bởi cơ quan chức năng các tỉnh cũng đang ráo riết truy tìm các sản phẩm có nguồn gốc từ sữa Trung Quốc nên họ sợ bị “giam” hàng. Đó là một trong những nguyên nhân chính khiến bánh kẹo chợ Bình Tây... ế!

Khảo sát tại chợ An Đông, Bến Thành..., lượng người mua vẫn bình thường vì các nơi này chủ yếu bán bánh kẹo nội, trong đó phần lớn là kẹo trái cây nên đỡ bị ảnh hưởng hơn.

Indonesia: Sữa đậu nành nhập từ Trung Quốc nhiễm melamine

P0vFoSXJ.jpgPhóng to
Cảnh sát Trung Quốc kiểm tra sữa bán tại siêu thị
Cơ quan giám sát thuốc và thực phẩm của Indonesia ngày 28-9 cho biết 12 sản phẩm nhập từ Trung Quốc, trong đó có nhiều loại sữa, bánh kẹo và cả sữa đậu nành có chứa hóa chất độc melamine.

Theo Bộ trưởng Y tế Indonesia Siti Fadilah Supari, 12 sản phẩm này nằm trong tổng số 19 sản phẩm có liên quan đến sữa nhập khẩu từ Trung Quốc. Số bánh kẹo trong đó có Orea, M&M, Snicker và sữa Gouzhen.

Bộ Y tế Indonesia cho hay nồng độ melamine trong các sản phẩm này từ 8,51 đến 945,86 mg/kg. Trong số 12 sản phẩm bị nhiễm malamine có 6 loại nhập lậu. Tại đặc khu Hong Kong, các nhà chức trách đã phát hiện 3 loại bánh bích quy của hãng Lotte có chứa melamine.

Trước đó, phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế thế giới đang diễn ra tại TP Thiên Tân, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo cho rằng vấn đề đảm bảo an toàn không chỉ tập trung vào thực phẩm hay sữa mà là tất cả hàng hóa có nhãn hiệu của Trung Quốc. Ông nói: “Chúng tôi sẽ làm tan biến mọi lo lắng về sản phẩm “made in China” và tạo nên uy tín cho cả nhân dân Trung Quốc và người dân trên toàn thế giới”.

Các quan chức Trung Quốc cho biết Tập đoàn sữa Tam Lộc, nơi xuất phát vụ nhiễm sữa độc có thể bị phá sản và sẽ được tập đoàn sữa Bắc Kinh Sanyuan mua lại. Một tập đoàn khác cũng đang tính mua lại Tam Lộc để cứu 30.000 công nhân khỏi mất việc.

Theo T.NHƯ - D.TÍNH - Y.THẢOPháp luật TP.HCM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất