![]() |
| Một gia đình người nước ngoài mặc quần áo như mùa hè đi dạo trên phố mùa đông - Ảnh: NAM TRẦN |
Ghi nhận lúc 13g ngày 5-1, khi không khí lạnh tràn về cũng chỉ khiến nhiệt độ Hà Nội giảm xuống 21 - 22 độ C.
Người dân thủ đô khi ra đường chọn cho mình một áo khoác để tránh gió, còn hầu hết bạn trẻ vẫn lựa chọn diện những bộ cánh thu đông nhẹ nhàng. Tại các cửa hàng kem nổi tiếng như kem Hồ Tây, kem Tràng Tiền, nhiều người dân vẫn chọn cho mình những que kem mát lạnh để giải nhiệt.
Quần áo ấm hiếm người mua
Thời tiết nắng nóng bất thường vào mùa đông khiến thị trường tiêu thụ quần áo, lò sưởi giảm mạnh.
Tại khu chợ Nhà Xanh giá rẻ dành cho sinh viên (Q.Cầu Giấy), theo các chủ hàng sức mua năm nay khá “èo uột”, sinh viên không mấy “mặn mà” với những chiếc áo bông dày sụ hay áo khoác dạ ấm như thời điểm cuối năm ngoái.
Chị Hoan, chủ shop bán quần áo nữ tại chợ than thở: “Từ sáng giờ có bán được cái nào đâu. Nhìn thời tiết mà xem, nắng nóng như thế này có khách hàng nào mặn mà. Tôi nhập chủ yếu là áo váy mùa thu, còn áo khoác dày bán được cái nào thì bán thôi”.
Tại một thương hiệu quần áo thời trang nổi tiếng trên phố Thụy Khuê (Q.Tây Hồ), quản lý tại đây cho biết, hiện phía công ty chủ yếu cho sản xuất ra thị trường loại áo gió hai lớp theo nhu cầu của khách hàng, không chuộng áo gió ba lớp. Từ đầu mùa đến nay, sức mua giảm.
Trên địa bàn TP, thị trường lò sưởi cũng ảm đạm không kém.
Chị Linh, nhân viên siêu thị điện máy Pico (Q.Cầu Giấy) chia sẻ: “Thời tiết năm nay nóng nên hầu hết lò sưởi không bán được. Dù chúng tôi đã có nhiều chiêu khuyến mại, giảm giá sốc, tặng quà đặc biệt nhưng so với năm ngoái, mức tiêu thụ vẫn giảm một nửa”.
![]() |
| Thời trang các bạn trẻ Hà Nội lựa chọn cho mùa đông là những bộ áo, váy thu nhẹ - Ảnh: NAM TRẦN |
Sẽ không có đợt lạnh sâu như năm trước
Theo GS.TS Phan Văn Tân, Khoa Khí tượng Thuỷ văn và Hải dương học, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG HN, hiện tượng "mùa đông không rét" tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc hiện nay là một trong những hiện tượng thời tiết bất thường từ đầu năm 2016 đến nay.
Trước hết, là cái rét đầu năm 2016 dù không kéo dài quá nhưng khá sâu và xảy ra trên diện rộng chưa từng có. Các vùng núi phía Bắc băng tuyết đã xuất hiện nhiều lần nhưng hiện tượng tuyết rơi ở Nghệ An có lẽ là lần đầu tiên quan trắc được, mặc dù nó chỉ xảy ra ở vùng núi tây bắc của tỉnh.
Một sự kiện khác, do ảnh hưởng của El Nino, lượng mưa năm 2015 thiếu hụt hầu khắp cả nước, dẫn đến hạn hán khốc liệt chưa từng có trong hàng thập kỷ gần đây ở Nam Trung Bộ, Nam Bộ và Tây Nguyên.
Giữa năm 2016, El Nino kết thúc, xu thế thiên về pha lạnh nên bão nhiều hơn, hoạt động muộn hơn. Việc này cũng bình thường theo quy luật.
Nhưng chỉ có bất thường hơn là có nhiều hội tụ nhiệt đới xuất hiện ở miền Trung tương tác với không khí lạnh gây nên những đợt mưa lũ liên tục vào những tháng cuối năm 2016
Theo GS.TS Phan Văn Tân, thời tiết vẫn tuân theo quy luật chung nhưng bất thường ở chỗ thời tiết cực đoan hoặc quá nhiều, quá mạnh.
"Người ta gọi đó là thời tiết biến động, các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện nhiều hơn tạo nên sự khác biệt giữa các năm nhiều hơn nên mọi người thấy rõ cảm giác bất thường. Đáng lẽ mùa đông nhiệt độ sâu hơn nhưng đến nay lại không như vậy khiến người ta cảm giác mất mùa đông", ông Tân cho biết.
Theo ông Tân, dự báo tháng Giêng 2017 cũng không có đợt lạnh nào quá sâu.
![]() |
| Thời trang... mùa đông Hà Nội - Ảnh: NAM TRẦN |



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận