02/01/2017 10:01 GMT+7

Miền Bắc mưa rào giữa mùa đông

HẢI MINH
HẢI MINH

TTO - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết chiều và đêm 1-1, một trận mưa rào nhẹ bao phủ khu vực phía tây Bắc Bộ, các tỉnh vùng núi phía bắc sau nhiều ngày ít mưa kéo dài.

Mưa đã cung cấp một lượng nước quý giá cho cây trồng, hoa màu các loại đang trong thời kỳ khô hạn. Độ ẩm gia tăng, nguy cơ cháy nổ, cháy rừng giảm bớt. Một tin vui cho bà con nông dân miền Bắc.

Nguyên nhân, chiều và đêm về sáng 2-1, vùng hội tụ gió trên cao gây thời tiết xấu hình thành ở các địa phương trên gây mưa, mưa rào nhẹ đều khắp và có nơi có dông.

Lượng mưa thu được tính từ 13g ngày 1 đến 7g ngày 2-1 phổ biến từ 5-15mm. Một số nơi mưa nhiều hơn như Chiêm Hóa (Tuyên Quang) 17mm, Lục Yên (Yên Bái) 17,5mm; Cò Nòi (Sơn La) trội hơn 18,3mm; Hàm Yên (Tuyên Quang) 20mm, Bắc Yên (Sơn La) nhiều nhất 23,6mm.

Dự báo đợt mưa này khả năng còn kéo dài khoảng 2-3 ngày nữa, nhưng chỉ là mưa nhỏ, mưa rào nhẹ, với lượng ước khoảng 5-15mm. Sau đó, thời tiết các địa phương trên lại hanh khô trở lại.

HẢI MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên