13/06/2022 21:24 GMT+7

Hà Nội mưa chưa đầy 1 giờ, nhiều tuyến phố thành sông, nước tràn vào nhà dân

PHẠM TUẤN - DANH TRỌNG - NGUYÊN BẢO - NGUYỄN KHÁNH
PHẠM TUẤN - DANH TRỌNG - NGUYÊN BẢO - NGUYỄN KHÁNH

TTO - Cơn mưa lớn bắt đầu từ cách đây gần 1 giờ khiến nhiều tuyến phố, con ngõ của Hà Nội ngập sâu, tình trạng ngập xuất hiện kể cả tại các khu vực có nền đất cao, ít ngập, nhiều ôtô, xe máy buộc phải quay đầu.

Hà Nội mưa chưa đầy 1 giờ, nhiều tuyến phố thành sông, nước tràn vào nhà dân - Ảnh 1.

Nước ngập gần đến yên xe tại phố Dương Đình Nghệ

Tối 13-6, Hà Nội chuyển mưa dông kèm theo gió giật, sấm chớp sau một ngày có nắng nóng. Ở nhiều quận nội thành, mưa lớn bắt đầu từ thời điểm 19h30.

Hà Nội mưa chưa đầy 1 giờ, nhiều tuyến phố thành sông, nước tràn vào nhà dân - Ảnh 2.

Xe tải cỡ nhỏ ngập gần đến khoang lái

Hà Nội mưa chưa đầy 1 giờ, nhiều tuyến phố thành sông, nước tràn vào nhà dân - Ảnh 3.

Chỉ sau gần 1 giờ mưa, nhiều đoạn phố biến thành sông - Ảnh: THU HẰNG

Theo báo cáo từ Công ty Thoát nước Hà Nội cho thấy chỉ trong vòng 25 phút từ 19h45 đến 20h10, lượng mưa ghi nhận được ở quận Cầu Giấy lên tới 61,8mm.

Trong khi các quận khác như Đống Đa, Thanh Xuân, Hoàn Kiếm ghi nhận lượng mưa dao động 30 - 50mm.

Hà Nội mưa chưa đầy 1 giờ, nhiều tuyến phố thành sông, nước tràn vào nhà dân - Ảnh 4.

Xe cộ chết máy hàng loạt trong nước ngập

Với lượng mưa này, nhiều điểm trũng, thấp trong thành phố có nguy cơ ngập lụt, nhất là khi mưa lớn được dự báo tiếp diễn trong những giờ tới.

Hà Nội mưa chưa đầy 1 giờ, nhiều tuyến phố thành sông, nước tràn vào nhà dân - Ảnh 5.

Phố Thụy Khuê biến thành sông - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Hà Nội mưa chưa đầy 1 giờ, nhiều tuyến phố thành sông, nước tràn vào nhà dân - Ảnh 6.

Nước ngập 1/3 xe buýt di chuyển trên phố

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, các tuyến phố Trần Bình, Phan Văn Trường, Vương Thừa Vũ, Bùi Xương Trạch, Nguyễn Khuyến, ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt... bắt đầu xảy ra tình trạng ngập úng.

Hà Nội mưa chưa đầy 1 giờ, nhiều tuyến phố thành sông, nước tràn vào nhà dân - Ảnh 7.

Nước tràn vào nhiều nhà dân và cửa hàng trên phố Trần Quốc Vượng

Hà Nội mưa chưa đầy 1 giờ, nhiều tuyến phố thành sông, nước tràn vào nhà dân - Ảnh 8.

Nước ngập vào tận cửa hàng mặt phố

Quận Cầu Giấy hiện là khu vực có lượng mưa cao nhất thành phố và vẫn đang tiếp tục tăng nhanh: trong 10 phút đã tăng từ 114,8mm lên 132,1mm (sau 1 tiếng đo tính từ 19h43).

Hà Nội mưa chưa đầy 1 giờ, nhiều tuyến phố thành sông, nước tràn vào nhà dân - Ảnh 9.

Nước ngập nửa bánh xe ở phố Trần Đăng Ninh

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, tại phố Nguyễn Đình Thi (Tây Hồ) cành cây gãy đổ chắn ngang đường, nhiều phương tiện di chuyển sang đường Thanh Niên phải quay đầu.

Hà Nội mưa chưa đầy 1 giờ, nhiều tuyến phố thành sông, nước tràn vào nhà dân - Ảnh 10.

Đường Thanh Niên nước ngập cao lên vỉa hè khiến các phương tiện phải di chuyển chậm

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, đêm 13 đến ngày 14-6, Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa phổ biến 40 - 80mm, có nơi trên 120mm.

Riêng Lai Châu, Điện Biên, phía bắc Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, lượng mưa ghi nhận được có thể vượt trên 150mm trong vòng 24 giờ.

Từ đêm 14 đến ngày 15-6, mưa tập trung ở Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, phía nam Đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An. Lượng mưa dự báo 30 - 60mm, có nơi trên 80mm. Các khu vực khác ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ mưa to.

Cây to gãy đổ ảnh hưởng giao thông trên cao tốc hướng Hà Nội đi Ninh Bình

Tối cùng ngày, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, cho biết do mưa lớn tối 13-6 đã có 15 cây bị đổ trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn hướng Hà Nội đi Ninh Bình. Trong đó có 5 cây to bị gãy đổ ảnh hưởng đến giao thông trên đường cao tốc.

Đội 3 thuộc Cục Cảnh sát giao thông đã tăng cường cán bộ chiến sĩ tổ chức các phương án cảnh báo , phân luồng điều tiết giao thông và phối hợp với Công ty thu phí bảo trì đường cao tốc để khắc phục tình trạng cây gãy đổ chắn ngang đường cao tốc.

Đến 22g cùng ngày vẫn còn 5 cây xanh đang đổ chiếm 1/5 làn đường. Tuy nhiên do trời mưa, tối, mật độ xe đi lại vắng và có sự điều tiết của lực lượng chức năng nên không xảy ra tình trạng ùn tắc. (THÂN HOÀNG)

Thời tiết hôm nay 13-6: Bắc Bộ mưa trở lại, Nam Bộ chiều tối có mưa Thời tiết hôm nay 13-6: Bắc Bộ mưa trở lại, Nam Bộ chiều tối có mưa

TTO - Vừa trải qua nắng nóng chỉ vỏn vẹn hơn 1 ngày, khu vực Bắc Bộ lại có đợt mưa kéo dài nhiều ngày tới. Trong khi đó Nam Bộ vẫn phổ biến thời tiết sáng nắng kéo dài đến trưa, chiều mây dông hình thành gây mưa.

PHẠM TUẤN - DANH TRỌNG - NGUYÊN BẢO - NGUYỄN KHÁNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên