25/10/2019 10:51 GMT+7

Hà Nội 'không tiêu hết' 31.277 tỉ đồng đầu tư xây dựng cơ bản

XUÂN LONG - DANH TRỌNG
XUÂN LONG - DANH TRỌNG

TTO - Được phân bổ, bố trí kế hoạch vốn cho đầu tư phát triển năm 2019 hơn 47.388 tỉ đồng, nhưng hết 9 tháng năm 2019 toàn TP Hà Nội chỉ giải ngân được 16.111 tỉ đồng, chỉ bằng 34% kế hoạch năm.

Hà Nội không tiêu hết 31.277 tỉ đồng đầu tư xây dựng cơ bản - Ảnh 1.

Dự án đường vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục Cầu Giấy) dù là dự án giao thông trọng điểm nhưng đến nay vẫn ì ạch, chưa giải phóng xong mặt bằng -Ảnh: DANH TRỌNG

Sáng 25-10, HĐND TP Hà Nội họp phiên bất thường, cho ý kiến và quyết nghị về điều chỉnh và bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư vốn ngân sách thành phố đợt 3 năm 2019 và quyết nghị về chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công cấp thành phố.

Trình bày tờ trình điều chỉnh, bổ sung kế hoach đầu tư vốn ngân sách thành phố năm 2019 - đợt 3, ông Nguyễn Mạnh Quyền - giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội - cho biết đến nay, thành phố đã phân bổ và giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2019 tổng số 47.388 tỉ đồng, trong đó ngân sách thành phố là 31.490 tỉ đồng, ngân sách cấp huyện là 15.897 tỉ đồng.

Tuy nhiên, ông Quyền thừa nhận tiến độ giải ngân đến hết tháng 9-2019 rất thấp, toàn thành phố mới chi 16.111 tỉ đồng, đạt 34% kế hoạch giao trong năm, trong đó chi xây dựng cơ bản cấp thành phố chỉ đạt 29% kế hoạch.

Bà Hồ Vân Nga - trưởng ban kinh tế và ngân sách HĐND TP Hà Nội - trình bày báo cáo thẩm tra việc điều chỉnh, bổ sung vốn đợt 3, chỉ rõ "kết quả thực hiện và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản toàn thành phố đến nay rất thấp".

Theo bà Nga, trong khi kết quả 9 tháng mới giải ngân được 34% kế hoạch năm 2019, chi xây dựng cơ bản cấp thành phố chỉ đạt 29%, việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung vốn cần phải giải trình làm rõ về tình trạng giải ngân chậm.

"Trong 20  dự án đề xuất tăng vốn có đến 13 dự án đến nay chưa giải ngân hoặc giải ngân dưới 10%. Đề nghị UBND TP báo cáo làm rõ về các giải pháp để đảm bảo tính khả thi thực hiện kế hoạch vốn năm 2019 đã giao và sẽ điều chỉnh, bổ sung trong đợt này" - bà Nga nói.

Hà Nội không tiêu hết 31.277 tỉ đồng đầu tư xây dựng cơ bản - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền, giám đốc Sở Kế hoạch-đầu tư Hà Nội, cho biết đến hết tháng 9-2019, toàn thành phố mới giải ngân được 34% kế hoạch vốn cả năm - Ảnh: DANH TRỌNG

Giải trình nội dung này, ông Nguyễn Mạnh Quyền cho biết trong những tháng cuối năm, UBND TP đã chỉ đạo, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và chủ đầu tư tăng trưởng triển khai các nhiệm vụ, hằng tuần phải giao ban kiểm điểm, kiểm soát tiến độ từng dự án để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc hoặc báo cáo, đề xuất UBND TP chỉ đạo giải quyết các nội dung vượt thẩm quyền.

Về việc có đến 13 trong 20 dự án đến nay chưa được giải ngân hoặc giải ngân dưới 10% nhưng vẫn đề nghị bổ sung thêm kế hoạch vốn năm 2019, ông Quyền lý giải: "qua rà soát đề nghị của các chủ đầu tư cho thấy một số dự án đã có khối lượng hoàn thành, đang làm thủ tục thanh toán giải ngân kế hoạch vốn đã giao, ước khối lượng thực hiện đến ngày 31-12 cần nhu cầu bổ sung thêm vốn, đẩy nhanh tiến độ triển khai công trình".

Kết thúc nội dung này, HĐND TP Hà Nội quyết nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn năm 2019 với tổng kinh phí tăng thêm 24 tỉ đồng.

Hà Nội Hà Nội 'xin' trồng thêm 600.000 cây xanh không qua đấu thầu

TTO - UBND TP Hà Nội vừa đề nghị Thủ tướng cho áp dụng cơ chế đặc thù trồng bổ sung 600.000 cây xanh, hướng tới xây dựng thành phố xanh, sạch, đẹp.

XUÂN LONG - DANH TRỌNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên