21/06/2016 09:32 GMT+7

Hà Nội huy động 316.000 tỉ đồng xây mới chung cư cũ

LÂM HOÀI
LÂM HOÀI

TTO - UBND TP Hà Nội vừa lập danh mục kêu gọi các nhà đầu tư với mục tiêu huy động hơn 316.000 tỉ đồng để đầu tư xây dựng đồng bộ 10 khu tập thể cũ trên địa bàn TP.

Khu tập thể Thành Công (Q.Đống Đa, Hà Nội), một trong 10 khu tập thể cũ được TP Hà Nội kêu gọi đầu tư xây mới - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Khu tập thể Thành Công (Q.Đống Đa, Hà Nội), một trong 10 khu tập thể cũ được TP Hà Nội kêu gọi đầu tư xây mới - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Theo Sở Xây dựng TP Hà Nội, việc huy động tài chính nói trên được Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung công bố tại hội nghị “Hà Nội 2016 - Hợp tác đầu tư và phát triển” vừa qua.

Liên quan tới lộ trình xây mới loạt dự án chung cư cũ nói trên, UBND TP Hà Nội đã giao cho Sở Xây dựng TP và các đơn vị liên quan lập danh mục chi tiết để kêu gọi nhà đầu tư lập quy hoạch, đầu tư xây dựng, cải tạo đồng bộ 10 dự án chung cư này.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Chí Dũng, phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, cho biết trên cơ sở các danh mục đã được công bố, hiện Sở Xây dựng và các sở ngành liên quan đang xây dựng kế hoạch để trình TP phê duyệt.

Theo ông Dũng, kế hoạch này sẽ được xây dựng chặt chẽ với nhiều tiêu chí tuân theo những quy định tại nghị định 101 năm 2015 của Chính phủ về cải tạo chung cư cũ.

“Trên cơ sở các tiêu chí đó, các nhà đầu tư sẽ xem xét tương ứng với năng lực để nộp hồ sơ xin đầu tư xây dựng, đồng thời TP cũng sẽ xem xét các tiêu chí để lựa chọn nhà đầu tư phù hợp, có năng lực” - ông Dũng nói.

Ngoài ra, theo Sở Xây dựng Hà Nội, việc cải tạo sẽ được tiến hành lần lượt và đồng bộ từng khu, không triển khai ồ ạt nhằm đảm bảo tiến độ.

Theo quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc công trình cao tầng trong khu vực nội đô lịch sử TP Hà Nội (có hiệu lực từ ngày 14-4-2016) do Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành, các dự án đầu tư xây dựng thuộc 10 dự án nói trên sẽ được xây tối đa 24 tầng.

Cụ thể, quy chế có danh mục chỉ rõ khu tập thể Quỳnh Mai được phép xây tối đa 24 tầng (cao 86m); khu tập thể Giảng Võ được xây tối đa 21 tầng (cao 76m); khu tập thể Ngọc Khánh được xây tối đa 21 tầng (cao 76m); các khu Thành Công, Khương Thượng, Vĩnh Hồ, Kim Liên, Phương Mai, Thanh Nhàn... được phép xây tối đa 24 tầng (cao 86m).

10 khu tập thể cũ dự kiến sẽ được xây mới

Cụ thể, sẽ đầu tư xây dựng đồng bộ lại các khu tập thể tương ứng với số vốn đầu tư dự kiến, gồm: khu tập thể Quỳnh Mai (Q.Hai Bà Trưng) có tổng mức đầu tư 29.000 tỉ đồng; khu tập thể Tân Mai (Q.Hoàng Mai) 32.000 tỉ đồng; 3 khu tập thể ở Q.Ba Đình, gồm khu Ngọc Khánh (47.000 tỉ đồng), khu Thành Công (44.000 tỉ đồng) và khu Giảng Võ (30.000 tỉ đồng); 4 khu tập thể ở Q.Đống Đa, gồm khu Khương Thượng (6.000 tỉ đồng), khu Vĩnh Hồ (11.000 tỉ đồng), khu Trung Tự cùng khu vực lân cận (32.400 tỉ đồng) và khu Kim Liên (42.600 tỉ đồng); khu tập thể Nghĩa Tân (Q.Cầu Giấy, 42.800 tỉ đồng).

LÂM HOÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên