19/12/2017 16:30 GMT+7

Hà Nội: Hàng chục toilet công cộng mới hoạt động đã 'bí bét'

LÂM HOÀI
LÂM HOÀI

TTO - Hàng chục nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn Hà Nội mới đưa vào hoạt động trong năm 2017 đã xuống cấp nghiêm trọng. Trong khi nhiều cái mới làm xong đã khóa cửa, bỏ hoang vì chưa kết nối hạ tầng.

Hà Nội: Hàng chục toilet công cộng mới hoạt động đã bí bét - Ảnh 1.

Một nhà vệ sinh công cộng trên phố Trần Nhật Duật (Q.Hoàn Kiếm) khóa cửa, không hoạt động - Ảnh: LÂM HOÀI

Ghi nhận trên đường Tân Mỹ (Q.Nam Từ Liêm), một nhà VSCC mới đưa vào hoạt động đầu năm 2017 đã xuống cấp nghiêm trọng, các cửa bong tróc, được che tạm bợ bằng các bìa quảng cáo. 

Cách đó không xa, trên đường Lê Đức Thọ một nhà VSCC trông còn khá mới nhưng khóa cửa im lìm, xung quanh cỏ dại mọc um tùm, hai bên lối đi ngập ngụa rác thải. 

Cả hai nhà VSCC này đều khóa cửa, không cho người dân sử dụng.  

Hà Nội: Hàng chục toilet công cộng mới hoạt động đã bí bét - Ảnh 2.

Nhà vệ sinh công cộng trên đường Lê Đức Thọ (Q.Nam Từ Liêm) trong tình trạng bỏ hoang, cỏ mọc um tùm - Ảnh: PHƯƠNG CHINH

Theo Công ty TNHH MTV môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) - chi nhánh Cầu Diễn, trong số 44 nhà VSCC được Công ty cổ phần thương mại và truyền thông Vinasing bàn giao đưa vào hoạt động từ đầu năm 2017 đến nay, hiện có tới 36 nhà VSCC bị hư hỏng, xuống cấp.  

Đơn cử, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm hàng loạt nhà VSCC bị hư hỏng. Tại vườn hoa Cách mạng tháng Tám trên đường Hai Bà Trưng, nhà VSCC bị hỏng tay nắm cửa, không có nước.

Tại điểm đối diện số 80 Trần Nhật Duật hỏng vòi rửa và không có nước xả, còn ở 162 Trần Quang Khải bị dột nước trên trần nhà, khóa cửa và vòi xịt hỏng.

Hà Nội: Hàng chục toilet công cộng mới hoạt động đã bí bét - Ảnh 3.

Nhà vệ sinh công cộng trên phố Tân Mỹ (Q.Nam Từ Liêm) luôn trong tình trạng khóa cửa - Ảnh: PHƯƠNG CHINH

Tình trạng dột nước và hỏng vòi rửa tay, bóng đèn còn xảy ra tại hàng loạt nhà VSCC như điểm đối diện số nhà 300 Kim Mã, hè đường Hoàng Hoa Thám (Q.Ba Đình), 59 Hoàng Cầu, đường dạo hồ Hố Mẻ (Q.Đống Đa)…

Ngoài ra, trong số 15 nhà VSCC được Công ty Cổ phần thương mại và truyền thông Vinasing bàn giao cho Urenco ngày 23-11 vừa rồi có 2 cái không đảm bảo, không đủ điều kiện hoạt động. 

Phía Urenco đã không nhận 2 NVSCC nói trên và đề nghị công ty Vinasing khắc phục, hoàn thiện.

Hà Nội: Hàng chục toilet công cộng mới hoạt động đã bí bét - Ảnh 4.

Nhà VSCC gần khu vực bến xe Mỹ Đình bị các xe rác và thùng rác bủa vây - Ảnh: PHƯƠNG CHINH

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 19-12, ông Lê Minh Thơ - giám đốc Công ty cổ phần thương mại và truyền thông Vinasing - thừa nhận có tình trạng trên. Tuy nhiên theo ông Thơ, các hạng mục trên đều trong thời hạn bảo trì, bảo hành. 

Mới đây công ty đã khắc phục tình trạng hư hỏng, xuống cấp như đã nêu.

Về các nhà VSCC bị bỏ hoang, ông Thơ cho biết do chưa có hạ tầng chung cả thành phố về điện, nước nên tạm thời phải khóa cửa chưa sử dụng được. 

"Tới đây chúng tôi tiếp tục đấu nối hạ tầng và bàn giao 28 cái đủ điều kiện đưa vào hoạt động trên địa bàn" - ông Thơ nói.

LÂM HOÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên