03/10/2016 17:14 GMT+7

​Không để nhà vệ sinh công cộng thành tụ điểm tệ nạn

HỒ ĐỨC
HỒ ĐỨC

TTO - Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Trần Vĩnh Tuyến, phó chủ tịch UBND TP.HCM, trong buổi kiểm tra tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn Q.4, TP.HCM chiều 3-10.

Ông Trần Vĩnh Tuyến, phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh “không để biến nhà vệ sinh công cộng thành tụ điểm tệ nạn xã hội”
Ông Trần Vĩnh Tuyến, phó chủ tịch UBND TP.HCM, nhấn mạnh “không để nhà vệ sinh công cộng thành tụ điểm tệ nạn xã hội”

Sau khi kiểm tra trực tiếp nhà vệ sinh công cộng tại Cầu Dừa (thuộc Bến Vân Đồn, P.2, Q.4), ông Tuyến chỉ đạo việc xây dựng nhà vệ sinh công cộng vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân vừa phải đảm đảo tính mỹ quan đô thị hướng tới hình ảnh thành phố văn minh, lịch sự và hiện đại. “Địa phương đóng vai trò quản lý, không thể biến nhà vệ sinh công cộng thành nơi tắm rửa, tụ điểm hút chích hay tệ nạn xã hội” - ông Tuyến nói.

Cũng trong buổi kiểm tra, đại diện Sở Tài nguyên và môi trường có ý kiến với đơn vị thi công cần xem xét hoàn thiện về thiết kế lối đi, chống trơn trượt, đảm bảo an toàn, đáp ứng cho người dân cũng như du khách khi sử dụng nhà vệ sinh công cộng.

Trước đó, Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Vinasing đề xuất xây dựng 1.000 nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn TP. với tổng kinh phí xây dựng và vận hành trong 15 năm là 915 tỉ đồng. Sau khi đồng ý về mặt chủ trương, UBND TP.HCM đã đồng ý cho đơn vị này thực hiện thí điểm tại khu vực Cầu Dừa (phường 2) và công viên Khánh Hội (phường 3, Q.4).

HỒ ĐỨC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên