31/07/2020 17:00 GMT+7

Hà Nội đã xét nghiệm COVID-19 trên 21.700 mẫu, tất cả đều âm tính

L.ANH - T.PHÙNG
L.ANH - T.PHÙNG

TTO - Trong 2 ngày vừa qua, Hà Nội đã thực hiện tổng số 21.700 mẫu xét nghiệm COVID-19 những người đi Đà Nẵng về từ 8-7 đến nay, hiện tất cả kết quả đều âm tính.

Hà Nội đã xét nghiệm COVID-19 trên 21.700 mẫu, tất cả đều âm tính - Ảnh 1.

Người dân chờ lấy mẫu xét nghiệm tại trạm y tế phường Thụy Khuê sáng 31-7 - Ảnh: VIỆT DŨNG

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online cách đây ít phút, phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cho biết tính đến trưa 31-7, Hà Nội đã sàng lọc, lấy mẫu xét nghiệm nhanh cho trên 21.700 người, có 2 ca nghi ngờ, nhưng xét nghiệm lại bằng Realtime PCR kết quả đều âm tính.

Ông Hạnh cho biết chiều nay Hà Nội đang lấy tiếp mẫu xét nghiệm tại một số phường, ngày 31-7 và 1-8 sẽ làm xét nghiệm cho những người có tiền sử đi du lịch Đà Nẵng về và chưa được xét nghiệm, hoàn thành đúng thời hạn yêu cầu của thành phố.

Tuy nhiên hôm qua đã có một số phường ở Hà Nội thông báo tạm ngưng lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho công dân đi từ Quảng Nam và Đà Nẵng do hết test xét nghiệm.

Trong số này, phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai) mới thông báo lấy mẫu từ 30-7 nhưng 31-7 đã thông báo dừng, do hết test thử.

Cũng do thời gian lấy mẫu và xét nghiệm rất ngắn (chỉ trong 3 ngày), số lượng người cần lấy mẫu rất lớn: ban đầu theo đăng ký là trên 21.000 người, nhưng hiện đã lên đến trên 30.000 người, nên đã có tình trạng chen nhau vào đăng ký, lấy mẫu, không đảm bảo "giãn cách" để phòng dịch.

Hà Nội đã xét nghiệm COVID-19 trên 21.700 mẫu, tất cả đều âm tính - Ảnh 2.

Hà Nội sẽ tổ chức lấy mẫu xét nghiệm người đi du lịch Quảng Nam, Đà Nẵng về đến hết ngày 2-8 - Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Hà Nội gần đây, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý cũng lưu ý trước đây năng lực xét nghiệm (Realtime PCR) của Hà Nội là 2.500 mẫu/ngày, nhưng hiện chỉ còn 500 mẫu/ngày do công ty cho mượn máy đã thu hồi 5 máy xét nghiệm về, thành phố chỉ còn 3 máy đang chạy, cần tăng cường thêm máy xét nghiệm.

Ông Quý cũng cho rằng kít xét nghiệm PCR còn 5000 bộ, cần tiếp tục mua để dự phòng.

Theo ông Hoàng Đức Hạnh, lý do một số phường thông báo tạm ngưng lấy mẫu do số người đăng ký đã vượt dự kiến ban đầu. Lý do là ngoài những người đi Đà Nẵng về, người nhà của họ cũng đăng ký xét nghiệm nên số lượng người đăng ký gia tăng vượt dự báo.

Hiện Hà Nội đang sàng lọc bằng loại test nhanh của Hàn Quốc, thời gian cho kết quả là 10 phút, nhưng đây là loại test có tỉ lệ phản ứng chéo (dương tính với nhiều căn bệnh khác, không chỉ COVID-19).

Hà Nội xét nghiệm nhanh COVID-19 cho người trở về từ Đà Nẵng, Quảng Nam Hà Nội xét nghiệm nhanh COVID-19 cho người trở về từ Đà Nẵng, Quảng Nam

TTO - Ngày 31-7, Hà Nội đã triển khai nhiều điểm tiến hành lấy mẫu xét nghiệm nhanh COVID-19 cho những người trở về từ Đà Nẵng, Quảng Nam.

L.ANH - T.PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên