
Rác thải xây dựng chưa phân loại đổ san lấp bờ bãi sông Đáy (xã Sơn Đồng, Hà Nội) - Ảnh: QUANG THẾ
Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội mới có văn bản báo cáo UBND TP Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường "kết quả kiểm tra, xử lý các khu vực có hiện tượng đổ chất thải không đúng quy định theo phản ánh của Tuổi Trẻ".
Theo đó đến thời điểm kiểm tra (cuối tháng 12-2025), những vị trí Tuổi Trẻ phản ánh trong bài phóng sự điều tra cơ quan chức năng cho biết không còn tình trạng đổ rác thải xây dựng (chất thải rắn xây dựng) trái quy định.
"Trong khu đất vẫn còn tồn tại chất thải rắn xây dựng tập kết từ nhiều năm trước"
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, ngày 29-12-2025, sau khi có chỉ đạo của TP, sở đã chủ trì, phối hợp với các xã Sơn Đồng, Đại Thanh, An Khánh, Nam Phù và phường Lĩnh Nam kiểm tra hiện trường những điểm đổ thải.
Tại thời điểm kiểm tra, 4 vị trí ở phường Lĩnh Nam đã được rào tôn, gắn biển cấm đổ thải. Tuy nhiên bên trong khu đất vẫn còn tồn tại chất thải rắn xây dựng tập kết từ nhiều năm trước.
UBND phường Lĩnh Nam đã ra 15 quyết định xử phạt với tổng số tiền 184,5 triệu đồng. Để giải quyết dứt điểm, phường Lĩnh Nam dự kiến bố trí khu đất có diện tích 3,9 héc ta làm điểm tập kết, tái chế rác thải xây dựng.
Đối với bãi đổ thải nằm cạnh Cụm công nghiệp Lại Yên (xã Sơn Đồng) đã được cơ quan chức năng xác định là khu đất nông nghiệp xen kẹt, rộng 980m2.
Đến nay người vi phạm đã chấp hành nộp phạt, tuy nhiên chưa khắc phục hậu quả. Tại thời điểm kiểm tra vẫn còn tập kết khối lượng lớn rác thải xây dựng, phế liệu lẫn rác thải công nghiệp.
Ngoài ra, đối với bãi đổ thải tại bãi bờ lòng sông Đáy, UBND xã Sơn Đồng đã phối hợp với Hạt quản lý đê số 10 kiểm tra, xử phạt người vi phạm số tiền 80 triệu đồng.

Một góc bãi chứa rác thải xây dựng không phép cạnh Cụm công nghiệp Lại Yên (xã Sơn Đồng) - Ảnh: QUANG THẾ
"Đổ thêm lớp đất màu để tiếp tục sản xuất nông nghiệp..."
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, tại xã Nam Phù người vi phạm đã dừng mọi hoạt động đổ thải, tổ chức khắc phục. "Thời điểm kiểm tra, không còn tập kết chất thải rắn xây dựng, đang được đổ thêm lớp đất màu để tiếp tục sản xuất nông nghiệp... ", nội dung báo cáo.
Còn ở khu vực đổ thải có diện tích 1.200m2 ven sông Đáy (xã An Khánh) đã được chính quyền địa phương lập hồ sơ xử phạt người vi phạm số tiền 40 triệu đồng. Theo cơ quan chức năng, thời điểm kiểm tra "vẫn còn khối lượng lớn đất màu, đất bùn khô tập kết để tôn nền và trồng cây".
Đối với bãi đổ thải phía sau đường Tiên Dung (xã Bát Tràng), Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đang phối hợp với UBND xã Bát Tràng thực hiện các biện pháp giải tỏa, rào chắn.
Bãi đổ thải cạnh đường Đại Thanh (xã Đại Thanh) xung quanh khu đất nông nghiệp đã được rào tôn, gắn biển cấm. Ngoài ra UBND xã Đại Thanh đã lắp thêm barie, camera giám sát ngăn chặn san lấp, đổ thải.
Qua kiểm tra thực tế, tổng hợp báo cáo, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đề xuất UBND TP Hà Nội yêu cầu UBND xã Sơn Đồng di chuyển hết khối lượng rác thải xây dựng, rác thải công nghiệp, phế liệu ra khỏi khu đất nằm cạnh Cụm công nghiệp Lại Yên (trước ngày 10-1).
Giao UBND phường Lĩnh Nam thu dọn triệt để các điểm đổ thải, hoàn trả mặt bằng sử dụng đất đúng mục đích. Giao UBND xã An Khánh kiên quyết yêu cầu di chuyển phần đất thải, phế thải không phù hợp.
Như đã phản ánh trong phóng sự điều tra, sau khi làm việc với chính quyền xã phường, đến giữa tháng 12-2025 phóng viên tiếp tục quay trở lại ghi nhận thực tế cho thấy nhiều bãi đổ thải nêu trong bài vẫn chưa được khôi phục nguyên trạng. Đáng chú ý bên trong những bãi đổ thải không phép này còn nhanh chóng phủ thêm một lớp đất mỏng lên bề mặt.

Chiếc xe có dòng chữ "Vì môi trường xanh - sạch - đẹp" đổ rác thải xây dựng ra bãi chứa không phép (khu vực thuộc phường Lĩnh Nam) - Ảnh: QUANG THẾ
Trước đó, Tuổi Trẻ có bài điều tra "Tùy tiện đổ rác thải xây dựng" (từ ngày 16-12-2025), phản ánh câu chuyện những năm gần đây, do nhu cầu xây dựng lớn nên rác thải từ hoạt động này nhiều.
Loại rác là chất thải rắn xây dựng lẽ ra phải vận chuyển đến nơi tập kết, xử lý chôn lấp, tái chế đúng quy định nhưng lại đang được nhiều nhóm người chở đi san lấp đất nông nghiệp, đất công, ao hồ, bờ bãi của dòng sông ở Hà Nội.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận