Thứ 5, ngày 22 tháng 4 năm 2021
Hạ ngầm cáp viễn thông tại Hải Phòng gặp khó vì giá thuê hạ tầng
TTO - Việc hạ ngầm cáp viễn thông trên một số tuyến phố trung tâm của Hải Phòng hiện đang gặp khó vì giá thuê hạ tầng dùng chung của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) đưa ra đang cao hơn nhiều lần so với giá thành phố này ban hàn

Việc hạ ngầm cáp viễn thông trên một số tuyến phố trung tâm của Hải Phòng đang gặp khó khăn do chưa thống nhất được giá thuê hạ tầng dùng chung - Ảnh: TIẾN THẮNG
Một số doanh nghiệp kinh doanh viễn thông tại Hải Phòng hiện đang gặp khó khăn trong việc hạ ngầm cáp viễn thông theo chỉ đạo của UBND TP nhằm chỉnh trang đô thị trên một số tuyến phố. Nguyên nhân là do mức giá thuê hạ tầng ngầm hóa cáp viễn thông của Tập đoàn VNPT - đơn vị triển khai xây dựng hạ tầng ngầm trước đó - đưa ra cao hơn so với mức giá mà Hải Phòng ban hành.
Cụ thể, theo quyết định số 43 ngày 25-11-2019 của UBND TP Hải Phòng về giá cho thuê hạ tầng kỹ thuật ngầm hóa cáp ngoại vi viễn thông trên tại Hải Phòng, giá thuê đường ống cáp viễn thông hạ ngầm chỉ khoảng 6.500-16.000 đồng/m/năm, tùy đường kính ống cáp.
Tuy nhiên, theo quyết định số 274 ngày 25-3-2021 của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam, giá thuê đường ống cáp viễn thông áp dụng tại khu vực Hải Phòng của đơn vị này lại dao động 28.000-83.000 đồng/m/năm, cao gấp 4-5 lần so với mức giá mà Hải Phòng đã đưa ra.
Hiện nay do chưa thống nhất được về mức giá thuê nên tiến độ ngầm hóa cáp viễn thông theo kế hoạch cải tạo, chỉnh trang đô thị của thành phố bị ảnh hưởng, trong đó có việc cải tạo vỉa hè của 6 tuyến phố trung tâm đang được thực hiện.
Đại diện một doanh nghiệp kinh doanh viễn thông đang đàm phán giá thuê hạ tầng ngầm hóa cáp viễn thông dùng chung của Tập đoàn VNPT cho rằng mức giá thuê hiện tại mà VNPT đưa ra là quá cao, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ viễn thông vừa và nhỏ sẽ không đủ chi phí để thuê hạ tầng ngầm.

Để chỉnh trang đô thị trên một số tuyến phố, Hải Phòng yêu cầu đẩy mạnh việc hạ ngầm cáp viễn thông - Ảnh: TIẾN THẮNG
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online liên quan vấn đề này, ông Vũ Đại Thắng - phó giám đốc Sở Thông tin và truyền thông Hải Phòng - cho biết công tác chỉnh trang, hạ ngầm hệ thống cáp viễn thông trên một số tuyến phố trung tâm theo chỉ đạo của UBND TP Hải Phòng đang có nguy cơ khó hoàn thành kịp tiến độ đề ra vì vướng mắc bởi các đơn vị viễn thông chưa thống nhất được giá thuê hạ tầng ngầm dùng chung.
Theo ông Thắng, Hải Phòng chỉ đạo ngầm hóa cáp viễn thông song song với dự án cải tạo vỉa hè, đảm bảo đầu tư đồng bộ, tránh việc đào bới xới lộn vỉa hè đã được chỉnh trang, cải tạo. Do vậy, thành phố khuyến khích các đơn vị kinh doanh dịch vụ viễn thông sử dụng chung hạ tầng ngầm đã được VNPT đầu tư trước đó nhưng hiện nay mức giá mà VNPT đưa ra đang cao hơn nhiều lần so với giá mà thành phố ban hành.
Được biết, bảng giá mà Hải Phòng ban hành là căn cứ theo nguồn vốn đầu tư hạ tầng từ ngân sách nhà nước, còn bảng giá mà VNPT đưa ra là căn cứ theo nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp.
Cũng theo lãnh đạo Sở Thông tin và truyền thông, hiện nay Tập đoàn Viettel cho biết sẵn sàng đầu tư xây dựng hạ tầng ngầm hóa cáp viễn thông nếu thành phố cho phép và cam kết giá thuê sẽ theo quy định của thành phố.
-
TTO - Ông Vũ Bá Phú, cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương), cho hay đang có ít nhất 5 doanh nghiệp đăng ký bảo hộ thương hiệu cho gạo ST25 tại Mỹ và đang chờ duyệt nên thương hiệu gạo của ông Hồ Quang Cua chưa thực sự mất.
-
TTO - Trước phản ánh của dư luận và người dân về ùn ứ ở sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) có nguyên nhân quản lý kém, trả lời Tuổi Trẻ, ông Phạm Vũ Cường - phó giám đốc Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - nói: do các hãng hàng không...
-
TTO - Nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho hay nghi can đâm trọng thương khiến ông Lê Bá Thuận - bí thư Đảng ủy phường Ninh Hiệp (Ninh Hòa, Khánh Hòa) - tử vong là một công an đang công tác tại Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa).
-
TTO - 11 'quái xế' chặn quốc lộ 1 đua xe trái phép đã bị khởi tố bị can. Lãnh đạo Công an tỉnh Tiền Giang xác nhận đây là lần đầu tiên tỉnh này khởi tố, bắt tạm giam các 'quái xế'. Dư luận đồng tình ủng hộ và mong cơ quan tố tụng xử nghiêm để răn đe.
-
TTO - Tan nhà nát cửa, sợ bị giang hồ đòi tiền, không muốn sống nữa... là tình cảnh những 'nhà đầu tư' đang trải qua sau khi gom từ vài chục triệu đến hàng tỉ đồng đổ vào các sàn giao dịch tài chính cam kết bao thắng 100%, lợi nhuận từ 50-400%/tháng.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận