Đoạn sông chảy qua phố cổ Bao Vinh rác thải sinh hoạt tạo thành từng mảng dày đặc nổi lềnh bềnh trên sông.
Đoạn từ ngã ba Sình đến đập Thảo Long mặt sông lại càng bẩn hơn, xuất hiện nhiều lớp váng màu loang lổ, nước ngả đục và nhiều xác cá chết nổi lềnh bềnh. Ngay cả đoạn cuối sông Bồ, một phụ lưu lớn của sông Hương, cũng bị ô nhiễm bởi rác thải, có chỗ mặt nước còn bốc mùi nồng nặc.
![]() |
Người dân giặt giũ áo quần ngay cạnh những đống rác bồng bềnh trên sông Hương, đoạn chảy qua thôn Thanh Phước (xã Hương Phong, huyện Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) - Ảnh: Ngọc Hiển |
Ông Trần Đình Hòa, trưởng thôn Hòa An (xã Phú Thanh, huyện Phú Vang), cho biết người dân sống hai bên bờ sông vẫn quen vứt rác xuống sông. Từ năm 2006, khi đập Thảo Long (ở cuối sông Hương) đưa vào hoạt động, rác từ thượng nguồn sông Hương và sông Bồ đổ về không trôi được nên ứ đọng trên sông, ngay phía thượng nguồn của đập. Trên chính dòng sông đầy rác đó, nhiều người dân ven sông hằng ngày vẫn tắm rửa, giặt giũ, rửa thức ăn và cả vo gạo.
Ông Trần Hưng Long, trưởng Phòng tài nguyên - môi trường huyện Hương Trà, cho biết chưa nắm thông tin về tình trạng rác thải gây ô nhiễm hạ lưu sông Hương. Còn ông Huỳnh Văn Đức, trưởng Phòng tài nguyên - môi trường huyện Phú Vang, cho biết đã triển khai dự án bảo vệ môi trường sông Hương đoạn qua huyện Phú Vang, nhưng việc này cần phải qua nhiều công đoạn chứ không thể gấp gáp được.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận