17/11/2018 07:08 GMT+7

Hà Lan kết thúc chuỗi 15 trận bất bại của Pháp

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Chủ nhà Hà Lan đã xuất sắc đánh bại ĐKVĐ thế giới Pháp 2-0 vào rạng sáng 17-11 (giờ VN) ở loạt trận thứ tư Bảng 1 nhóm A Giải UEFA Nations League. Kết quả này đã chấm dứt chuỗi 15 trận bất bại của Pháp và qua đó tiễn Đức xuống hạng.

Những diễn biến chính trận Hà Lan thắng Pháp 2-0 - Nguồn: YouTube

Hà Lan kết thúc chuỗi 15 trận bất bại của Pháp - Ảnh 2.

Tiền vệ Georginio Wijnaldum ăn mừng sau khi ghi bàn mở tỷ số cho Hà Lan - Ảnh: Getty Images

Với ưu thế sân nhà, đội tuyển Hà Lan nhập cuộc tốt và sớm có cơ hội ở phút thứ 2. Từ đường chuyền ngang rất tốt của tiền đạo 31 tuổi Ryan Babel, tiền vệ Georginio Wijnaldum tung cú sút rất căng bằng chân phải ở vị trí chính diện từ khoảng cách 10m nhưng thủ môn Hugo Lloris (Pháp) xuất sắc đẩy bóng ra. 

Những phút còn lại Hà Lan vẫn giữ quyền kiểm soát bóng với 60%, có 12 cú sút đi trúng mục tiêu so với 2 cú sút của Pháp. Nhưng những pha dứt điểm của Hà Lan thường không đủ độ khó để có thể đánh bại được thủ môn Hugo Lloris. Đội tuyển Pháp chơi phòng ngự phản công nhưng những pha lên bóng của họ không có được sự sắc nét như khi ở World Cup 2018. 

Điều này có lẽ là do vắng tiền vệ Paul Pogba bị chấn thương và ngôi sao 19 tuổi Kylian Mbappe hoàn toàn bị các hậu vệ Hà Lan bắt chết. Cơ hội nguy hiểm nhất của Pháp là cú sút xa của hậu vệ Benjamin Pavard ở phút 28 đưa bóng đi vọt xà trong gang tấc. 

Phải đến phút 44, Hà Lan mới có bàn mở tỷ số do công của tiền vệ Georginio Wijnaldum với pha đá bồi vào lưới trống, sau khi cú sút cận thành của Ryan Babel bị thủ môn Hugo Lloris đẩy ra. 

Hà Lan kết thúc chuỗi 15 trận bất bại của Pháp - Ảnh 3.

Niềm vui chiến thắng của đội tuyển Hà Lan - Ảnh: Getty Images

Có được bàn thắng Hà Lan đã không chọn lối chơi an toàn mà tiếp tục dâng cao tấn công tạo nên nhiều tình huống sóng gió về phía khung thành của tuyển Pháp. Đến phút 90+6, đội chủ nhà mới có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 do công của tiền đạo 24 tuổi Memphis Depay từ chấm 11m, sau khi Moussa Sissoko phạm lỗi với Frenkie de Jong trong vòng cấm. 

Trận thua này đã khiến Pháp chấm dứt chuỗi 15 trận liên tiếp bất bại. Tuy nhiên, họ vẫn xếp đầu bảng 1 với 7 điểm sau 4 trận. Hà Lan xếp thứ hai với 6 điểm sau 3 trận và Đức xếp chót với 1 điểm sau 3 trận. Kết quả này khiến đội tuyển Đức chính thức rớt hạng xuống chơi ở nhóm B UEFA Nations League 2020. 

Ở loạt trận cuối cùng ngày 20-11, Đức sẽ tiếp Hà Lan trên sân nhà. Đối với Đức, đây chỉ là trận đấu danh dự nhưng Hà Lan sẽ giành được quyền góp mặt ở vòng chung kết Nations League nếu có thêm ít nhất 1 điểm. 

Năm tệ hại nhất của bóng đá Đức Năm tệ hại nhất của bóng đá Đức

TTO - Thất bại 1-2 trước Pháp ở lượt trận thứ ba bảng 1 nhóm A Nations League rạng sáng 17-10 khiến 2018 có thể là năm tệ hại nhất lịch sử bóng đá Đức.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên