17/10/2018 06:39 GMT+7

Năm tệ hại nhất của bóng đá Đức

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Thất bại 1-2 trước Pháp ở lượt trận thứ ba bảng 1 nhóm A Nations League rạng sáng 17-10 khiến 2018 có thể là năm tệ hại nhất lịch sử bóng đá Đức.

Năm tệ hại nhất của bóng đá Đức - Ảnh 1.

Tuyển Đức hứng chịu kết quả thi đấu tồi tệ nhất lịch sử - Ảnh: REUTERS

Lần đầu tiên trong lịch sử, "cỗ xe tăng" để thua 6 trận trong một năm. Trước Pháp, tuyển Đức đã lần lượt bị Brazil, Áo, Mexico, Hàn Quốc và Hà Lan đá bại.

Thất bại trước nhà tân vô địch thế giới Pháp là lần đầu sau 18 năm, tuyển Đức mới để thua 2 trận liên tiếp. Nếu chỉ tính ở các giải đấu chính thức, thầy trò HLV Joachim Loew đã trải qua chuỗi 4 trận không thắng. Đây là điều không xảy ra kể từ tháng 6-2000.

Trong 11 trận đã đấu trong năm 2018, Đức mới chỉ giữ sạch lưới có duy nhất một trận (hòa Pháp 0-0 ở Nations League hồi tháng 9). Sau hơn nửa thế kỉ, Đức mới có thành tích phòng ngự tệ hại như vậy.

Nếu không thể cải thiện lối chơi, mọi chuyện thậm chí có thể tệ hơn với tuyển Đức khi họ còn hai trận đấu trước khi kết thúc năm 2018. Thầy trò HLV Loew sẽ lần lượt gặp Nga (giao hữu, 15-11) và Hà Lan (Nations League, 19-11).

“Xe tăng” Đức sẽ không đứt xích? “Xe tăng” Đức sẽ không đứt xích?

TTO - Gặp chủ nhà Pháp trong trận đấu ở nhóm A bảng 1 UEFA Nations League diễn ra lúc 1h45 ngày 17-10 (THTT trên BĐTV), tuyển Đức cần một chiến thắng để xua bớt áp lực đè nặng lên họ.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên