14/06/2013 19:05 GMT+7

Hạ độc mẹ chồng bằng thuốc chuột, nàng dâu ngồi tù 5 năm

NGUYỄN NAM
NGUYỄN NAM

TTO - Chiều 14-6, TAND tỉnh Bình Thuận xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Nga (30 tuổi, ngụ xã Nghị Đức, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) 5 năm tù giam về tội giết người.

alNnHa1v.jpgPhóng to
Bị cáo Nguyễn Thị Nga tại tòa ẢNH: NG.NAM

Theo cáo trạng, Nga kết hôn với anh Phạm Văn Sơn (31 tuổi) và sống với gia đình mẹ chồng là bà Huỳnh Thị Lào (67 tuổi) ở huyện Tánh Linh. Trong quá trình chung sống giữa bà Lào và Nga thường xuyên xảy ra mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu.

Cuối tháng 5-2012, Nga vì căm ghét bà Lào nên nẩy sinh ý định giết chết mẹ chồng nhưng chưa có cơ hội để thực hiện.

Sáng ngày 2-6-2012, lợi dụng lúc nhà vắng người, Nga lấy thuốc chuột đổ vào ca nhựa đựng nước uống của gia đình rồi chở con gái 5 tuổi đi ra khỏi nhà. Khi bà Lào đi làm ruộng về nhà khát nước đã rót nước từ ca có thuốc độc ra ly nhỏ uống. Lúc uống vào bà Lào thấy mùi hôi khác lạ và sinh nghi có độc trong nước nên đã nhổ ra và đem ca nước đến nhà hàng xóm hỏi xem nước có độc không.

Vụ việc nhanh chóng được báo cho cơ quan công an. Nguyễn Thị Nga sau đó đã khai nhận hành vi phạm tội của mình để hạ độc mẹ chồng.

Tại phiên tòa, Nga cho rằng mẹ chồng hay kêu chồng đánh mình và giữa mẹ chồng nàng dâu thường xuyên mâu thuẫn nên mới tính chuyện hạ độc bà Lào.

Bà Lào không yêu cầu bồi thường và đề nghị tòa xét xử đúng người đúng tội.

NGUYỄN NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên