02/01/2018 22:31 GMT+7

'Gửi ôtô 8 tiếng giá 345.000 đồng, sao chịu nổi?'

DANH TRỌNG
DANH TRỌNG

TTO - Theo quy định mới của UBND TP Hà Nội, các điểm trông xe ngoài trời được cấp phép đã đồng loạt thu tăng giá vé khiến nhiều người dân lo lắng.

Gửi ôtô 8 tiếng giá 345.000 đồng, sao chịu nổi? - Ảnh 1.

Ngày đầu tăng giá vé theo quy định mới khiến nhiều người dân lo lắng khi mức giá trông giữ xe quá cao - Ảnh: DANH TRỌNG

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online ngày 2-1 tại các điểm giữ xe ở các quận trung tâm Hà Nội, giá gửi xe vào ban ngày và ban đêm lần lượt với xe đạp là 3.000 - 5.000 đồng, xe máy từ 5.000 - 8.000 đồng/xe/ lượt, ôtô tăng từ 30.000 đồng lên 50.000 đồng/xe/ lượt. 

Tuy nhiên, trên thực tế giá gửi xe tại các điểm có nơi thu đúng quy định, có điểm chênh gấp 2-3 lần.

Các điểm trông xe có phép của UBND thành phố Hà Nội đều đã dán thông báo, công khai mức giá mới ngay đầu lối vào bãi xe. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn tỏ ra bức xúc khi giá trông giữ xe cao.

Anh Trần Trung Hiếu (quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết sau dịp nghỉ lễ đi làm và gửi ôtô như thường lệ, anh cảm thấy bất ngờ khi được thông báo về giá mới.

Cụ thể, giá giữ xe ôtô tăng theo giờ, hai tiếng đầu là 25.000 đồng, sang tiếng thứ 3, thứ 4 là 35.000 đồng, đến tiếng thứ 5 là 45.000 đồng.

 "Theo đó, giá trông xe tăng 35.000 đồng/giờ thay vì mức giá cũ là 20.000 đồng/giờ. Mỗi ngày đi làm tôi gửi xe 8 tiếng thì số tiền tôi phải bỏ ra là 345.000 đồng/ngày, như vậy là quá nhiều", anh Hiếu nói.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngay sau khi gửi xe trên đường Lý Thường Kiệt, anh Đào Quang Huy (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) bức xúc: "Như vậy, mỗi ngày tôi phải mất 345.000 đồng để gửi xe. Tiền xăng xe đã nhiều, nay cộng thêm tiền gửi xe cao, thực sự tôi rất lo lắng".

Gửi ôtô 8 tiếng giá 345.000 đồng, sao chịu nổi? - Ảnh 2.

Giá gửi xe máy, xe đạp được niêm yết ngay đầu lối vào bãi trông giữ xe - Ảnh: DANH TRỌNG

Trên các tuyến phố như Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt... nhiều bãi trông giữ xe máy, xe đạp được cấp phép đã thu đúng mức giá theo quy định là 5.000 đồng vào ban ngày và 8.000 đồng mỗi xe một lượt vào ban đêm.

Tuy nhiên, tại một số bãi xe có phép nhân viên trông giữ xe vẫn thu chênh lệch so với giá quy định gấp 2-3 lần. 

Mặc dù giá niêm yết là 5.000 đồng mỗi lượt đối với xe máy, nhưng một số bãi giữ xe vẫn thản nhiên thu của người dân 10.000 đồng mỗi xe.

"Giá trông giữ ôtô tăng theo giờ. Ngày đầu tăng giá theo quy định mới, chúng tôi đã dán thông báo ngay đầu lối vào gửi xe để người dân biết. Tuy nhiên, một số người dân chưa nắm bắt được thông tin tăng giá vé nên họ tỏ ra không vừa lòng", một nhân viên giữ xe trên phố Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết.

Tại một số tuyến phố trung tâm, giá trông giữ ôtô dưới 9 chỗ (cả ngày và đêm) lên tới 3.000.000 - 4.000.000 đồng một tháng.

Gửi ôtô 8 tiếng giá 345.000 đồng, sao chịu nổi? - Ảnh 3.

Giá trông giữ xe ôtô tăng theo giờ, hai tiếng đầu là 25.000 đồng, sang tiếng thứ 3, thứ 4 là 35.000 đồng, đến tiếng thứ 5 là 45.000 đồng - Ảnh: DANH TRỌNG

Gửi ôtô 8 tiếng giá 345.000 đồng, sao chịu nổi? - Ảnh 4.

Tuy giá gửi xe tăng cao nhưng các bãi trông giữ xe vẫn đông đúc - Ảnh: DANH TRỌNG

DANH TRỌNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên