13/07/2014 08:05 GMT+7

Gửi nhầm thông báo cho 14.000 người chết

ANH THƯ
ANH THƯ

TT - Một lỗi trong quá trình nhập liệu khiến hệ thống lưu trữ quân dịch Mỹ đã gửi nhầm hơn 14.000 giấy báo nghĩa vụ quân sự cho hơn 14.000 người sinh từ năm 1893 - 1897 để yêu cầu nhập ngũ.

Vụ việc hi hữu xảy ra do quá trình chuyển thông tin giữa Sở Vận tải bang Pennsylvania sang kho lưu trữ quân dịch. Nhân viên ở sở vận tải đã nhập năm nhưng lại nhập nhầm thế kỷ khiến các giấy báo nghĩa vụ gửi tới hơn 14.215 đàn ông sinh ở thế kỷ 19. Thông báo còn nhấn mạnh nếu không nhập ngũ “sẽ bị phạt hoặc cầm tù”.

Chuck Huey, 73 tuổi, ở Kingston, nói nhận được thông báo cho ông nội Bert Huey - một cựu binh Thế chiến thứ I, sinh năm 1894 và mất năm 1995 ở tuổi 100. “Tôi tự hỏi cái quái gì thế này? Ông ta bị phạt nặng và vào tù nếu không đến ư?” - Chuck Huey nói với AP. Ông cố gọi cho cơ quan tuyển quân nhưng không được. “Anh biết đấy, tôi không muốn lằng nhằng với cơ quan liên bang”. Vụ việc chỉ mãi sau đó mới được phát hiện. “Chúng tôi đã phạm sai lầm. Chúng tôi thành thật xin lỗi”, điều phối viên quan hệ cộng đồng Jan McKnight của Sở Giao thông vận tải Pennsylvania chia sẻ với người thân của những người nhận được thông báo nhầm.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên