Tag: GS.TS Trần Văn Khê

Rút tượng sáp của Giáo sư Trần Văn Khê

TTO - Bức tượng sáp của Giáo sư Trần Văn Khê hiện không còn được trưng bày tại khu trưng bày tượng sáp văn nghệ sĩ VN ở Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM.

Đưa tên GS Trần Văn Khê, ông Nguyễn Cơ Thạch vào quỹ tên đường

TTO - Sở Văn hóa thể thao TP.HCM vừa đề xuất bổ sung 13 tên đường mang tên các nhân vật lịch sử và 1 sự kiện lịch sử, trong đó có tên cố GS-TS Trần Văn Khê và ông Nguyễn Cơ Thạch, nguyên phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng - bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

"Ngày trở về" của GS Trần Văn Khê: tình thương để lại

TT - Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc - người gọi GS Trần Văn Khê bằng "chú Khê" như người trong gia đình - chia sẻ cảm xúc về sự ra đi của giáo sư: “ông mất đi, ai cũng quý cũng thương...".

Ước mơ của một người dành cho nhiều người

TT - Với GS Trần Văn Khê, âm nhạc dân tộc mình đẹp lắm, hay lắm. Giới thiệu nền âm nhạc hay, đẹp ấy cho bạn bè thế giới biết tới, trao truyền cho các thế hệ người Việt sự hiểu biết và tình yêu với âm nhạc dân tộc mình là trách nhiệm mà ông tự nhận lấy từ khi còn trẻ.

Tiền Giang, vùng đất của cải lương

TT - Tại hội thảo quy mô lớn về truyền thống nghệ thuật cải lương tổ chức tại Tiền Giang chiều 18-1, tất cả các nhà nghiên cứu lẫn nghệ sĩ cải lương thành danh đều khẳng định cái nôi của nghệ thuật cải lương VN là ở Mỹ Tho (nay là tỉnh Tiền Giang).

Nghe nhạc để yêu đời hơn

TT - Người ta đã nghe đến vai trò rất quan trọng của âm nhạc đối với sức khỏe. Tuy nhiên, để hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi đã trao đổi với GS.TS Trần Văn Khê, bậc thầy về âm nhạc dân tộc VN.

Sau mỗi món ăn là bóng hình xứ sở

TT XUÂN - Món ngon thì mọi người đã nói nhiều. Giai phẩm Xuân Tuổi Trẻ năm nay, chúng tôi đi vào khía cạnh “kỳ” và “thú vị”, với một số món ăn rất đặc trưng của từng vùng miền mà không phải ai cũng có thể cảm được.

Quan tâm dạy văn hóa, luân lý cho học sinh

TT - Tối 15-6, chương trình “Văn hóa ứng xử học đường” đã tổng kết chặng 1 tại nhà hát Hòa Bình (TP.HCM), với sự tham gia của các khách mời như GS.TS Trần Văn Khê, GS.TS Vũ Gia Hiền và nhà sử học Dương Trung Quốc.