17/06/2011 02:45 GMT+7

Quan tâm dạy văn hóa, luân lý cho học sinh

PHI LONG
PHI LONG

TT - Tối 15-6, chương trình “Văn hóa ứng xử học đường” đã tổng kết chặng 1 tại nhà hát Hòa Bình (TP.HCM), với sự tham gia của các khách mời như GS.TS Trần Văn Khê, GS.TS Vũ Gia Hiền và nhà sử học Dương Trung Quốc.

Tại buổi tọa đàm trong đêm tổng kết, nhà sử học Dương Trung Quốc cho rằng hơn một thế kỷ qua nước ta thay đổi quá nhanh khiến tất cả các hệ thống giá trị đang bị thách thức. “Mỗi đứa trẻ sinh ra vốn là tờ giấy trắng và tính cách, cách hành xử phụ thuộc rất lớn vào môi trường sống, xã hội xung quanh. Tính gương mẫu của bố mẹ rất quan trọng để các em thấy mà hành xử theo”, ông nêu ý kiến.

Còn GS.TS Trần Văn Khê cho rằng cha mẹ là cái lan can cầu, giúp con qua cầu chứ không phải cấm cản con cái.

Ông nhấn mạnh: “Ngoài việc giáo dục kiến thức cho học sinh, việc dạy văn hóa, luân lý và cách ứng xử phải được quan tâm”.

Gần 100.000 lượt học sinh tham dự trải dài ở sáu tỉnh, thành phố là kết quả của chặng 1 chương trình “Văn hóa ứng xử học đường” do Trung ương Đoàn, hội quán Các bà mẹ và Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Tuấn phối hợp tổ chức.

Chặng hai của chương trình dự kiến khởi động trong tháng 7 năm nay.

PHI LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên