01/07/2024 12:27 GMT+7

GRDP 6 tháng đầu năm của TP.HCM tăng trưởng 6,46%

Bức tranh kinh tế TP.HCM 6 tháng đầu năm có nhiều khởi sắc, GRDP tăng trưởng 6,46% so với cùng kỳ. Tuy nhiên đây vẫn là con số thấp hơn với mục tiêu tăng trưởng 7,5% - 8% mà TP.HCM đề ra trong năm nay.

Các doanh nghiệp sản xuất đã dần phục hồi đơn hàng trong nước và xuất khẩu - Ảnh: N.HIỂN

Các doanh nghiệp sản xuất đã dần phục hồi đơn hàng trong nước và xuất khẩu - Ảnh: N.HIỂN

Theo báo cáo của Cục Thống kê TP.HCM, nền kinh tế TP đang hồi phục dù đứng trước nhiều khó khăn thách thức. GRDP 6 tháng đầu năm tăng 6,46% so với cùng kỳ.

Trong đó, 9 ngành dịch vụ trọng yếu của TP.HCM đều tăng trưởng dương, góp 60% vào GRDP của TP. Tăng cao nhất là ngành vận tải, kho bãi với 18% và thấp nhất là ngành bất động sản 3%. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tăng 5,6% so với cùng kỳ và là mức tăng cao nhất trong 3 năm gần đây.

Theo báo cáo của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), tăng trưởng khu vực Đông Nam Á dự báo đạt 4,6% trong năm 2024. Trong đó, tăng trưởng của Việt Nam và Philippines năm 2024 được dự báo cao nhất khu vực, cùng đạt 6%.

Tăng trưởng GRDP TP.HCM 6 tháng đầu năm - Ảnh: Cục Thống kê TP.HCM

Tăng trưởng GRDP TP.HCM 6 tháng đầu năm - Ảnh: Cục Thống kê TP.HCM

Về hoạt động doanh nghiệp, đến 20-6, TP đã cấp phép 25.248 doanh nghiệp với vốn đăng ký 214.700 tỉ đồng, tăng 9% về giấy phép và tăng 1% vốn.

Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh quý 2-2024 so với quý 1 đã có tín hiệu khởi sắc. Cụ thể, có khoảng 37% doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh tốt lên, 37% giữ ổn định và 26% khó khăn hơn.

Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 264.400 tỉ đồng, đạt 55% dự toán và tăng 16% so với cùng kỳ. Chi cân đối ngân sách địa phương ước đạt 36.590 tỉ đồng, đạt 25% dự toán và tăng 37% so với cùng kỳ.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) 6 tháng đầu năm - Ảnh: Cục Thống kê TP.HCM

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) 6 tháng đầu năm - Ảnh: Cục Thống kê TP.HCM

Về hoạt động ngân hàng, kể từ cuối tháng 5, lãi suất huy động tại các ngân hàng thương mại có xu hướng tăng nhẹ so với tháng 4, mức tăng 0,1%-0,2%/năm tùy kỳ hạn. Lãi suất cho vay cuối tháng 5 được các ngân hàng thương mại áp dụng phổ biến mức 4,4% - 7,7%/năm đối với kỳ ngắn hạn và mức 7% - 9,1% đối với kỳ trung, dài hạn. Tổng vốn huy động của các tổ chức tín dụng tăng 8,6% và dư nợ tăng 10,2% so với cùng kỳ.

Thị trường chứng khoán trên sàn HoSE trong tháng 5 có diễn biến khá tích cực. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2024 tổng khối lượng giao dịch tăng 48% về khối lượng và giá trị gấp 2 lần so với cùng kỳ. Chỉ số VN-Index trên sàn HoSE đã đạt 1.261,72 điểm trong phiên giao dịch cuối cùng của tháng 5-2024, tăng 3,7% so với phiên đầu tháng.

Về trật tự an toàn xã hội, 6 tháng đầu năm, TP.HCM xảy ra 808 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 223 người, bị thương 539 người. Xảy ra 267 vụ cháy, làm chết 11 người, bị thương 10 người; trị giá tài sản thiệt hại khoảng 8,4 tỉ đồng.

TP.HCM cũng phát hiện, xử lý 1.621 vụ với 4.131 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về ma túy...

Vướng mắc giải phóng mặt bằng một số hộ dân, ảnh hưởng tiến độ dự án

Tính đến 14-6, giải ngân đầu tư công đạt 7.775 tỉ đồng, đạt 9,8% so với kế hoạch vốn năm 2024. Ước 6 tháng đầu năm, TP.HCM giải ngân 15.922 tỉ đồng. TP.HCM đang tập trung tháo gỡ vướng mắc các dự án đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm.

Dự án metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã hoàn thành hơn 98% khối lượng. Trong đó, ga ngầm Bến Thành đã cơ bản hoàn thiện, chờ bàn giao trước khi vận hành. Dự án metro số 1 đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ đưa vào khai thác trong tháng 11.

Dự án metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) cơ bản đã hoàn tất thủ tục ban hành quyết định bồi thường cho 584/586 trường hợp, đạt 99%. Còn 2 hộ tại quận 3 đang được tích cực vận động bàn giao mặt bằng. Các nhà thầu đang thi công những hạng mục đầu tiên về di dời, tái lập hệ thống cấp thoát nước, biển báo, chiếu sáng, đèn tín hiệu giao thông. Tuyến metro số 2 dự kiến hoàn thành vào năm 2030.

Dự án thành phần 1 vành đai 3 được chia làm 14 gói thầu xây lắp, trong đó có 10 gói thầu xây lắp chính đã đấu thầu xong và đang triển khai. Do thiếu cát nên một số gói thầu chậm tiến độ, điển hình khu vực qua huyện Bình Chánh nhiều đoạn mặt bằng đã sẵn sàng nhưng chưa triển khai vì thiếu cát. Việc thiếu cát là thách thức đối với mục tiêu thông xe phần cao tốc năm 2025 và hoàn thành toàn bộ dự án vào năm 2026.

Dự án thành phần 2 vành đai 3 đang được đẩy nhanh tiến độ bồi thường. Hiện mặt bằng bàn giao đạt 98%.

Dự án mở rộng quốc lộ 50 gồm 7 gói thầu xây lắp. Trong đó 4/7 gói xây lắp làm đường song hành đạt khoảng 53% và dự kiến hoàn thành trong năm 2024. 3/7 gói thầu mở rộng quốc lộ 50 hiện hữu dự kiến hoàn thành trong năm 2025. Tuy nhiên, dự án đang gặp vướng mắc trong công tác bồi thường cho 11 hộ dân, gây nhiều khó khăn về thủ tục pháp lý, thời gian bàn giao có thể kéo dài, nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ toàn dự án.

Dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên đạt hơn 50% tổng khối lượng. Tuy dự án hiện vẫn gặp một số khó khăn, vướng mắc về vật liệu cát đắp nền nhưng việc thi công vẫn đảm bảo đúng tiến độ.

TP.HCM ban hành chỉ thị phát triển kinh tế - xã hội năm 2024TP.HCM ban hành chỉ thị phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

Chỉ thị thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, UBND TP.HCM yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch công tác năm ngay trong tháng 1 và phân công nhiệm vụ theo hướng "cá thể hóa trách nhiệm, cụ thể hóa công việc".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên