17/04/2023 11:38 GMT+7

Góp thêm niềm tự hào về chủ quyền biển đảo quê hương

Ngày 17-4, tại công viên Lưu Hữu Phước (TP Cần Thơ) đã khai mạc Tuần lễ trưng bày ảnh với chủ đề Luật gia Việt Nam với biển đảo quê hương.

Góp thêm niềm tự hào về chủ quyền biển đảo quê hương - Ảnh 1.

Đoàn viên thanh niên Cần Thơ xem triển lãm ảnh về chủ quyền biển đảo quê hương - Ảnh: T.LŨY

Đây là sự kiện nhằm giới thiệu đến người dân Cần Thơ về quá trình xây dựng, phát triển và những đóng góp tích cực của giới Luật gia Việt Nam trong công tác tuyên truyền, vận động bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tại Tuần lễ trưng bày ảnh "Luật gia Việt Nam với biển đảo quê hương", có các hình ảnh trưng bày trực tiếp với những chủ đề gồm: Tư liệu lịch sử, cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa; hình ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo tiền tiêu của Tổ quốc; các hình ảnh về vẻ đẹp biển đảo Việt Nam cùng cuộc sống đời thường của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, ngư dân trên đảo và Nhà giàn DK1; khu trưng bày hoạt động của Luật gia Việt Nam với biển đảo quê hương…

Thời gian trưng bày diễn ra từ ngày 17 đến hết 23-4 tại công viên Lưu Hữu Phước (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), mở cửa cho tất cả người dân, học sinh sinh viên đến xem để hiểu thêm về chủ quyền biển đảo quê hương.

Góp thêm niềm tự hào về chủ quyền biển đảo quê hương - Ảnh 2.

Lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam trao tặng mô hình cột mốc chủ quyền trên đảo Trường Sa Lớn cho lãnh đạo TP Cần Thơ - Ảnh: T.LŨY

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Quyền - chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam cho biết, trong suốt quá trình hoạt động và phát triển, Hội Luật gia Việt Nam luôn tham gia tích cực vào các hoạt động đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, trong đó có chủ quyền biển đảo, dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế...

“Nhiều năm qua, Hội Luật gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị... tổ chức nhiều hội thảo về Biển Đông; ra các tuyên bố bảo vệ chủ quyền kịp thời ở từng thời điểm; tuyên truyền phổ biến về quan điểm, lập trường của Đảng và Nhà nước trong vấn đề chủ quyền biển, đảo…

Khẳng định giới luật gia Việt Nam luôn kiên định bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Kiên quyết đấu tranh bằng các biện pháp phù hợp với luật pháp quốc tế trước những hành vi, vi phạm đối với vùng biển, thềm lục địa của Việt Nam được xác định phù hợp với các quy định của Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS 1982)", ông Quyền nói.

Nữ sinh lớp 7 giành giải nhất cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’Nữ sinh lớp 7 giành giải nhất cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’

TTO - Ngày 21-5, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã tổ chức cuộc thi 'Em yêu biển, đảo quê hương' tại tỉnh Ninh Bình với những câu hỏi xoay quanh các chủ đề lịch sử, địa lý, văn hóa - xã hội, pháp luật để giáo dục lòng yêu nước.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên