Góp chất trẻ cho thành phố đáng sống

Là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ lớn của cả nước, TP.HCM đặt ra yêu cầu rất cao về nhiều mặt.

TP.HCM - Ảnh 1.

TS Lý Thành Tiến chia sẻ ý kiến cùng các đề xuất tại buổi tọa đàm ngày 7-9-2025 tại TP.HCM - Ảnh: K.ANH

Bối cảnh ấy cũng đòi hỏi chỉ số về phát triển con người toàn diện (HDI), chỉ số phát triển bền vững (SDI) và chỉ số khối cơ thể (BMI) cần được quan tâm đúng mức.

Tọa đàm liên quan đến ba chỉ số nêu trên vừa được Thành Đoàn cùng Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM tổ chức ngày 6-9 để lắng nghe ý kiến, đề xuất, bổ sung vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030).

Cần thúc đẩy cả ba chỉ số

Bí thư Thành Đoàn TP.HCM Ngô Minh Hải nói nếu nhìn vào chỉ số phát triển con người toàn diện HDI gắn liền với ba trụ cột về tuổi thọ - tri thức - thu nhập, TP.HCM có thể tự hào khi nằm trong nhóm địa phương có chỉ số HDI cao nhất. Năm 2023, chỉ số này đạt khoảng 0,811 và xếp thứ ba cả nước.

Tuổi thọ trung bình của người dân thành phố hiện đạt 76,6 tuổi, cao hơn mức chung. Số năm đi học bình quân của thanh niên được cải thiện đáng kể, thu nhập bình quân cũng vượt trội so với nhiều nơi. Tuy vậy những con số này có sự khác biệt giữa khu vực nội và ngoại thành cũng như giữa các nhóm dân cư có điều kiện kinh tế - xã hội khác nhau.

Dù ở các khía cạnh khác nhau song anh Hải nói ba chỉ số cùng hướng đến giá trị cốt lõi chính là sự phát triển toàn diện và bền vững của con người. Do đó việc phân tích, bổ sung và xác định rõ mục tiêu, giải pháp liên quan ba chỉ số này trong văn kiện đại hội Đảng của thành phố sắp tới có ý nghĩa hết sức quan trọng.

"Đây có thể nói là công cụ định hướng phát triển, thước đo cho sự thành công trong quản trị xã hội của Đảng bộ thành phố. Khi ba chỉ số được gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, chúng ta có cơ sở xây dựng hệ thống chính sách đồng bộ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải thiện thể chất và trí tuệ người dân", anh Hải nói.

Bác sĩ CKII Đỗ Thị Ngọc Diệp (chủ tịch Hội Dinh dưỡng thực phẩm TP.HCM) cho rằng cần sự phối hợp rõ ràng, hài hòa giữa các cơ quan, người dân, gia đình và cộng đồng. Qua đó tạo môi trường thực hành lối sống lành mạnh, có chính sách hạn chế thực phẩm không có lợi cho sức khỏe, truyền thông với sự tham gia và cam kết của cộng đồng.

"Ứng dụng khoa học công nghệ, giải pháp cung cấp thực phẩm giá trị dinh dưỡng phù hợp sức khỏe cộng đồng, quan tâm bữa ăn học đường - căng tin trường học, bữa ăn công sở - căng tin công sở. Thực hành chế độ dinh dưỡng hợp lý, tăng cường vận động thể lực đảm bảo BMI hợp lý để sức khỏe người dân ngày càng tăng lên", bác sĩ Diệp gợi mở.

Quan tâm sức khỏe tinh thần

TP.HCM - Ảnh 2.

TS Phạm Thị Thúy chia sẻ ý kiến cùng các đề xuất tại buổi tọa đàm - Ảnh: K.ANH

TS Phạm Thị Thúy (Học viện Chính trị khu vực II) nói cùng với quan tâm sức khỏe, tầm vóc con người rất cần đầu tư giải pháp chăm sóc sức khỏe tâm thần cho mọi người. Áp lực công việc, gia đình, cuộc sống đô thị rất dễ khiến người ta gặp vấn đề sức khỏe tinh thần. Bà Thúy nói quá trình tham vấn tâm lý gặp nhiều ca rất nặng về mặt sức khỏe tinh thần dù bề ngoài khó nhận biết.

Cùng quan tâm, chị Võ Thị Mỹ Duyên - đồng sáng lập và giám đốc điều hành Công ty doanh nghiệp xã hội Khởi lửa hành trang - cho rằng cần đặt mục tiêu xây dựng TP.HCM thành đô thị khỏe mạnh. Trong đó 80% dân số duy trì BMI trong khoảng hợp lý, giảm tỉ lệ trẻ 6-17 tuổi béo phì dưới 15%, duy trì tỉ lệ suy dinh dưỡng của trẻ dưới 5 tuổi xuống dưới 4%.

Chị Duyên đề xuất cơ chế "ngân sách xanh" với ít nhất 30% chi đầu tư công dành cho các dự án hợp tác quốc tế, tận dụng nguồn vốn ODA và quỹ khí hậu toàn cầu để đầu tư hạ tầng chống ngập, năng lượng tái tạo. 

Triển khai chỉ số phát triển con người toàn diện HDI ngay cấp phường, xã để theo dõi tiến bộ về giáo dục, y tế, thu nhập ở cấp cơ sở.

Xây dựng chính sách giáo dục công bằng để học sinh ngoại thành tiếp cận thiết bị, Internet, giáo viên chất lượng tương đương nội đô. Nên đưa giáo dục dinh dưỡng và vận động thể chất thành môn học bắt buộc từ tiểu học đến trung học.

"Chúng ta cần khuyến khích doanh nghiệp tổ chức "công sở không béo phì", phát động xây dựng phong trào cộng đồng "Người TP.HCM - Khỏe để sống xanh" gắn chỉ số BMI cá nhân với trách nhiệm bảo vệ sức khỏe môi trường", chị Duyên đề xuất.

Công dân toàn diện trong kỷ nguyên số

TS Lý Thành Tiến (Trường đại học Công nghệ TP.HCM) đề xuất chương trình "Công dân toàn diện trong kỷ nguyên số". Trong đó xây dựng hệ sinh thái giáo dục, y tế và môi trường sống tích hợp nhằm tối ưu hóa tiềm năng của mỗi công dân, đáp ứng yêu cầu của mô hình tăng trưởng mới và nâng cao chỉ số HDI một cách bền vững.

Theo anh Tiến, cần lập một nền tảng học tập suốt đời, cung cấp các khóa học kỹ năng số, quản trị, ngoại ngữ... để mọi người liên tục tái đào tạo và nâng cao kỹ năng. Cũng vậy, hệ thống y tế theo mô hình chăm sóc chủ động, chuyển từ chữa bệnh sang phòng bệnh qua hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân hóa liên thông với cơ sở dữ liệu dân cư. Đây là nền tảng cho các chương trình tầm soát bệnh không lây nhiễm và các yếu tố nguy cơ trên diện rộng.

Hành động giữ vị thế đầu tàu

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM Võ Ngọc Thanh Trúc kiến nghị TP thiết lập Trung tâm dữ liệu mở phát triển con người toàn diện (HDI), chỉ số phát triển bền vững (SDI) và chỉ số khối cơ thể (BMI), chuẩn hóa phương pháp tính theo thông lệ quốc tế. Ứng dụng công nghệ số theo dõi sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là BMI học đường, phát động phong trào "Người dân TP.HCM khỏe mạnh - văn minh - hạnh phúc".

Bà Trúc nói việc bổ sung các chỉ số về phát triển con người toàn diện (HDI), chỉ số phát triển bền vững (SDI) và chỉ số khối cơ thể (BMI)vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030 là cần thiết.

Đây không chỉ là thước đo khoa học khách quan cho sự phát triển toàn diện mà còn định hướng hành động cụ thể để thành phố khẳng định vị thế "đầu tàu kinh tế, trung tâm tri thức và sáng tạo" của cả nước, tiến tới ngang tầm khu vực.

Góp chất trẻ cho thành phố đáng sống - Ảnh 2.Chọn nhân sự cho loạt dự án tỉ USD tại TP.HCM: 'Quyết đoán, chọn đúng người đúng việc'

Cuộc sắp xếp giang sơn, cơ chế từ nghị quyết 68 đã mở ra hàng loạt dự án tỉ USD từ metro đến cầu, đường, cảng biển... được các doanh nghiệp đề xuất tại TP.HCM.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất