
Tại hội thảo, các chuyên gia, cơ quan quản lý thuế giải đáp các thắc mắc về thuế của hộ kinh doanh - Ảnh: HỮU HẠNH
Thông tin quan trọng này đã được công bố ngay tại hội thảo với chủ đề "Hộ kinh doanh: Minh bạch dòng tiền, mở rộng cơ hội kinh doanh" do báo Tuổi Trẻ, Cục Thuế (Bộ Tài chính) cùng Thuế TP.HCM tổ chức ngày 17-4, với sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank).
Hộ kinh doanh dưới 500 triệu đồng tiếp tục được xuất hóa đơn
Thông báo này được đưa ra ngay lúc hộ kinh doanh mong chờ nhất. Những ngày qua một số cơ quan thuế địa phương đã thông tin hoặc hướng dẫn hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm dừng sử dụng hóa đơn điện tử.
Trường hợp tiếp tục sử dụng hóa đơn sẽ bị xác định là hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp và bị xử phạt.
Theo Cục Thuế, thực tế nhiều hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng có nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử nhằm minh bạch và chuyên nghiệp trong giao dịch với khách hàng. Các hộ này đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử và được cơ quan thuế chấp thuận.
Và theo chỉ đạo mới, những hộ kinh doanh này được tiếp tục sử dụng hóa đơn, không phải thực hiện thủ tục thông báo bổ sung với cơ quan thuế.
Tại hội thảo, ông Mai Sơn, Phó cục trưởng Cục Thuế, nhấn mạnh Cục Thuế không hạn chế các nhu cầu hợp pháp của hộ kinh doanh.
Đồng thời, đang tổng hợp vướng mắc từ thực tiễn để báo cáo cấp có thẩm quyền hoàn thiện quy định, bảo đảm thuận lợi cho hộ kinh doanh và thống nhất trong tổ chức thực hiện.
Liên tiếp hai văn bản hỏa tốc về nội dung này đã được Cục Thuế phát đi ngay trong chiều 17-4.
Trong đó Cục Thuế nhấn mạnh đối với các văn bản, thông báo, quyết định xử phạt hoặc nội dung hướng dẫn đã ban hành tại một số thuế cơ sở có liên quan đến việc sử dụng hóa đơn điện tử của hộ kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống, Cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế địa phương khẩn trương rà soát, đối chiếu với quy định hiện hành và hướng dẫn của Cục Thuế để xử lý theo đúng thẩm quyền.
"Trường hợp phát hiện nội dung chưa phù hợp thì kịp thời thu hồi, hủy bỏ, thay thế theo quy định, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế", ông Mai Sơn khẳng định.
Một câu hỏi nóng mà hộ kinh doanh cũng đặt ra tại hội thảo đó là: Có bắt buộc hộ kinh doanh phải mở tài khoản hộ kinh doanh tại các ngân hàng TMCP có vốn Nhà nước (nhóm Big4) hay không?
Trả lời câu hỏi này, bà Lê Thị Chinh, Phó trưởng Ban Nghiệp vụ thuế (Cục Thuế), khẳng định không có chuyện này và hộ kinh doanh có thể mở tài khoản ở bất kỳ ngân hàng nào thuận lợi nhất cho mình. Cơ quan thuế không có quy định cấm nào cả.
Tuy nhiên hộ kinh doanh lưu ý những thông tin trên tài khoản phải trùng với CCCD và định danh, tránh sai sót và tên trên tài khoản phải trùng với tên trên giấy phép kinh doanh của hộ kinh doanh.

Tiểu thương chợ Bình Tây, TP.HCM - Ảnh: HỮU HẠNH
Ngành thuế không đặt nặng việc thu thật nhiều thuế
Lãnh đạo Cục Thuế cũng nhấn mạnh minh bạch dòng tiền không chỉ là yêu cầu phục vụ quản lý, mà trước hết mang lại lợi ích thiết thực cho chính hộ kinh doanh.
"Chủ đề hội thảo hôm nay tập trung vào một nội dung rất quan trọng, đó là minh bạch dòng tiền trong hoạt động kinh doanh.
Đây không chỉ là yêu cầu phục vụ quản lý, mà trước hết mang lại lợi ích thiết thực cho chính hộ kinh doanh giúp quản lý doanh thu, chi phí rõ ràng hơn.
Từ đó nâng cao uy tín với đối tác, tổ chức tín dụng; thuận lợi hơn khi tiếp cận vốn, đồng thời từng bước chuyên nghiệp hóa hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Khi hộ kinh doanh minh bạch dòng tiền, cơ quan thuế cũng có thêm cơ sở dữ liệu để phối hợp với các ngân hàng thương mại, các tổ chức cung cấp giải pháp thanh toán và các đơn vị công nghệ xây dựng một hệ sinh thái hỗ trợ đồng bộ cho hộ kinh doanh", ông Mai Sơn nhấn mạnh.
Nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt của ngành thuế là hỗ trợ sát thực tế, dễ hiểu, dễ thực hiện, để hộ kinh doanh có thể làm đúng ngay từ đầu, yên tâm chuyển đổi từ phương thức khoán sang phương thức kê khai, ông Sơn nhấn mạnh ngành thuế không đặt nặng việc thu thật nhiều thuế, mà là thu đúng, thu đủ và hỗ trợ bà con hạn chế tối đa vi phạm để khỏi bị xử phạt.
Ngành thuế xác định rất rõ rằng, trong một giai đoạn chuyển đổi lớn như hiện nay, chắc chắn sẽ phát sinh những băn khoăn, những tình huống thực tế chưa được hiểu thống nhất; thậm chí có những vấn đề mà trong quá trình tổ chức thực hiện cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện thêm.
"Vì vậy, ngành thuế không né tránh các ý kiến từ thực tiễn. Ngược lại, chúng tôi rất mong được lắng nghe đầy đủ, trực tiếp và thẳng thắn từ hộ kinh doanh để cơ quan thuế có thể giải quyết ngay những nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp thu các đề xuất, kiến nghị xác đáng để tiếp tục nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền hoàn thiện, sửa đổi cơ chế, chính sách và công tác quản lý thuế theo hướng ngày càng minh bạch hơn, cụ thể hơn, sát thực tiễn hơn", lãnh đạo Cục Thuế cam kết.
Hộ kinh doanh phải khai tài khoản, ví điện tử trước 20-4
Ông Nguyễn Hoàng Sơn, Phó chủ tịch Hội Tư vấn và đại lý thuế TP.HCM, cho biết quá trình chuyển đổi sang quản lý thuế điện tử đang gặp nhiều trở ngại, nhất là với tiểu thương tại chợ truyền thống.
Tuy vậy ông Sơn khuyến cáo bà con không nên có những hành vi che giấu doanh thu, để trốn thuế.
Theo quy định, mức trốn thuế lên tới 100 triệu đồng sẽ có thể bị khởi tố. Và ngày 20-4 là hạn chót kê khai tất cả tài khoản ngân hàng và ví điện tử với cơ quan thuế. Các hộ, cá nhân kinh doanh cần thực hiện.
Bà Lê Thị Chinh lưu ý thêm hộ kinh doanh phải thông báo bằng phương thức điện tử cho cơ quan thuế tất cả tài khoản ngân hàng, ví điện tử liên quan đến hoạt động kinh doanh.
"Việc thông báo tài khoản sẽ giúp hộ kinh doanh minh bạch doanh thu, chứng minh dòng tiền để có thể vay vốn, kêu gọi đầu tư. Trên cơ sở minh bạch dòng tiền, cơ quan thuế cũng có tờ khai gợi ý về thuế cho họ kinh doanh", bà Chinh trao đổi.
Ông Mai Sơn thông báo hiện đã có khoảng 1,5 triệu hồ sơ kê khai thuế được nộp trước thời hạn.
Cả nước hiện có khoảng 5,5 triệu hộ kinh doanh, trong đó hơn 3 triệu hộ đang hoạt động ổn định.
Để thực hiện kê khai thuế, các hộ kinh doanh trước hết phải có tài khoản thuế điện tử trên ứng dụng eTax Mobile. Đến nay đã có khoảng 2,3 triệu trong số hơn 3 triệu hộ kinh doanh đăng ký sử dụng ứng dụng này.
Song song đó, việc sử dụng phần mềm quản lý bán hàng, kế toán, hóa đơn điện tử và liên thông thanh toán cũng được đẩy mạnh.
* Hộ kinh doanh (ở phường Thủ Đức, TP.HCM): Tôi chuyên thu mua nông sản và hoa tươi từ nông dân nên không có hóa đơn đầu vào. Khi bán cho doanh nghiệp phải xuất hóa đơn đầu ra và gần đây bị cơ quan thuế cảnh báo rủi ro. Vì sao và phải làm gì?
- Bà Lê Thị Chinh, Phó trưởng Ban Nghiệp vụ thuế, Cục Thuế, trả lời: Thực tế cho thấy đa số hộ kinh doanh đều tuân thủ đúng quy định.
Tuy nhiên do vẫn có trường hợp xuất hóa đơn khống, nên cơ quan thuế xây dựng tiêu chí cảnh báo rủi ro đối với trường hợp có doanh thu bán ra lớn nhưng không có hàng hóa mua vào.
Đó cũng là lý do vì sao một số hộ có giao dịch thật cũng có thể bị cảnh báo. Khi đó, cơ quan thuế sẽ gửi thông báo điện tử, hộ kinh doanh cần phản hồi qua hệ thống điện tử hoặc đến trực tiếp cơ quan thuế để chứng minh nguồn gốc hàng hóa.
Đối với hàng mua từ người không kinh doanh, hộ được phép lập bảng kê, trong đó ghi rõ tên hàng hóa, thông tin căn cước công dân của bên bán và bên mua.
Với các khoản thanh toán từ 5 triệu đồng trở lên, việc thanh toán phải thực hiện không dùng tiền mặt. Nếu cung cấp đầy đủ chứng từ, cơ quan thuế sẽ gỡ cảnh báo.
* Ông Đào Quốc Bảo, chủ hộ kinh doanh Bum Hour (phường Xuân Hòa, TP.HCM): Tôi bán hàng trên Airbnb và một số sàn nước ngoài. Các sàn đã khấu trừ thuế, nhưng tôi không kiểm tra được họ đã nộp thuế hay chưa. Vậy tôi có phải kê khai, nộp thuế thêm hay cần làm thủ tục gì để cơ quan thuế chấp nhận phần doanh thu này?
- Bà Lê Thị Chinh: Hiện cơ quan thuế đang phối hợp với các ngân hàng để đối chiếu, chiết xuất dòng tiền thanh toán và nghĩa vụ thuế phát sinh tại Việt Nam. Vì vậy, hộ kinh doanh có thể đề nghị cơ quan thuế cung cấp thông tin về dòng tiền liên quan.
Đồng thời hộ kinh doanh nên liên hệ trực tiếp với Airbnb hoặc các sàn liên quan để yêu cầu cung cấp chứng từ, số liệu về khoản thuế đã khấu trừ và đã nộp thay.
- Ông Mai Sơn: Theo quy định, nền tảng thương mại điện tử có trách nhiệm khấu trừ, nộp thay thuế cho hộ kinh doanh thông qua tài khoản thuế điện tử.
Nếu hộ kinh doanh đã kê khai đúng theo yêu cầu, phần thuế mà nền tảng đã khấu trừ/nộp thay sẽ được ghi nhận trên tài khoản thuế điện tử của người nộp thuế.
Trong trường hợp chưa thấy thông tin, hộ kinh doanh có quyền yêu cầu Airbnb cung cấp số liệu, chứng từ về số thuế đã khấu trừ và nộp thay để làm căn cứ đối chiếu với cơ quan thuế.
Techcombank tung bộ giải pháp đồng bộ cho hộ kinh doanh
Từ tình hình thực tiễn, ông Hoàng Trọng Hiếu, Giám đốc cao cấp phát triển giải pháp của Techcombank, nhấn mạnh khó khăn hàng đầu của tiểu thương không nằm ở việc thiếu công cụ, mà ở việc mất thời gian và khó kiểm soát do nhiều khâu như nhận tiền, quản lý bán hàng, theo dõi doanh thu, vay vốn... bị tách rời.
Vì vậy, Techcombank phát triển hệ giải pháp đồng bộ, giúp các công cụ liên kết với nhau và thao tác đơn giản hơn. Hệ thống gồm 4 nhóm chính: mở tài khoản trực tuyến, vay tín chấp linh hoạt qua tài khoản thấu chi ShopCash, quản lý bán hàng bằng T-Shop, và tìm kiếm khách hàng mới thông qua Shop Deals.
Sau 6 tháng triển khai, khoảng 100.000 khách hàng đã sử dụng các giải pháp này. Ngân hàng kỳ vọng đến cuối năm, lượng khách hàng sẽ tăng gấp 4 - 5 lần.
Từ e ngại sang chủ động thích ứng
Ông Nguyễn Văn Thành, Phó trưởng Thuế TP.HCM, cho biết ngay từ đầu, ngành thuế đã chủ động xây dựng kế hoạch và tham mưu UBND TP ban hành các chỉ đạo cụ thể nhằm triển khai quản lý thuế điện tử.
Trong giai đoạn đầu, không ít hộ kinh doanh còn tâm lý e ngại, chủ yếu do ba nguyên nhân. Thứ nhất là rào cản công nghệ khi việc sử dụng nền tảng số, phần mềm kê khai, hóa đơn điện tử còn mới mẻ.
Thứ hai là lo ngại về hạ tầng kỹ thuật. Thứ ba là khó khăn trong việc hiểu và áp dụng đúng các quy định thuế mới.
Trước thực tế này ngành thuế đã triển khai nhiều giải pháp như tăng cường đối thoại, tập huấn chuyên sâu, tập trung giải đáp trực tiếp các vướng mắc.
Đồng thời, việc phối hợp với các tổ chức liên quan giúp hình thành hệ sinh thái hỗ trợ, tạo điều kiện để hộ kinh doanh hiểu rõ hơn lợi ích của chuyển đổi.
Theo ông Thành, sau thời gian triển khai, những vướng mắc ban đầu cơ bản được tháo gỡ, tâm lý e ngại dần chuyển sang chủ động thích ứng.
Hiện nay, ngày càng nhiều hộ kinh doanh áp dụng hóa đơn điện tử, kê khai điện tử, mức độ sẵn sàng và niềm tin vào chính sách đang được cải thiện rõ rệt.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận