25/07/2024 13:35 GMT+7

Giúp nữ sinh viên hiểu về 'vùng mắc cỡ'

Phần nhiều nữ sinh viên Việt Nam còn thờ ơ và không biết cách chăm sóc, bảo vệ bản thân đúng cách, dẫn tới mắc bệnh 'khó nói'...

Giúp nữ sinh viên hiểu về 'vùng mắc cỡ'- Ảnh 1.

TS.BS Ngô Thị Yên (phải) chia sẻ với sinh viên trong sự kiện ngày 24-7 - Ảnh: HIẾU TÂM

Ngày 24-7, buổi cuối cùng trong chuỗi phổ cập kiến thức cho sinh viên tại các trường đại học của Tổ chức Nơ Xanh - tổ chức phi lợi nhuận về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe tử cung phụ nữ - khép lại bằng talkshow tại Trường đại học Quản lý và Công nghệ.

Tại đây, TS.BS sản phụ khoa Ngô Thị Yên - ủy viên ban chấp hành Hội Y học giới tính Việt Nam - đem đến những kiến thức, câu chuyện về "vùng mắc cỡ" mà nhiều bạn trẻ thường bỏ qua.

Các sinh viên cũng được hướng dẫn những nguyên tắc, kỹ năng chăm sóc phụ khoa, giải đáp những thắc mắc xoay quanh cách phòng tránh và bảo vệ vùng kín đúng cách để hạn chế nguy cơ mắc các loại bệnh phụ khoa như ung thư cổ tử cung, u nang buồng trứng, u xơ tử cung...

TS.BS Ngô Thị Yên cho rằng phần nhiều nữ sinh Việt Nam còn thờ ơ và không biết cách chăm sóc, bảo vệ bản thân đúng cách, dẫn tới một số trường hợp không may mắc bệnh nặng. Thậm chí đến lúc đó, nhiều bạn vẫn không chịu đến các bệnh viện thăm khám vì… ngại.

"Khi đó việc điều trị sẽ tốn kém, mất nhiều thời gian và có thể để lại hậu quả nặng nề, ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản. Các bạn hãy lắng nghe cơ thể, theo dõi mình. Khi nào thấy bất thường như đau bụng, đi tiểu nhiều lần, vùng kín ngứa ngáy, viêm đỏ và sưng thì hãy đến bác sĩ theo dõi và điều trị kịp thời", bà Yên nói.

Từng tiếp nhận rất nhiều ca mắc bệnh viêm nhiễm phụ khoa, đa số là các bạn trẻ, bác sĩ Yên nhấn mạnh và đề cao việc vệ sinh vùng kín đúng cách bởi đây là bước cơ bản và quan trọng nhằm hạn chế vi khuẩn xâm nhập, tránh các nguy cơ viêm nhiễm.

Bác sĩ lưu ý các bạn sinh viên nên vệ sinh vùng kín hằng ngày và đúng cách: Vệ sinh từ trước ra sau, dùng khăn mềm để thấm khô và không sử dụng vòi xịt nước quá mạnh.

Đặc biệt, các bạn không nên thụt rửa quá sâu vì sẽ mất những lợi khuẩn tốt trong vùng kín. "Nếu có dấu hiệu bất thường như ngứa, kinh nguyệt không đều, ra khí hư nhiều... các bạn phải đi khám phụ khoa để bác sĩ kịp thời xử lý", bác sĩ Yên chia sẻ.

Theo ban tổ chức, chiến dịch Vùng mắc cỡ đi đến các trường đại học năm 2024 đã tiếp cận được 1.000 sinh viên. Chiến dịch nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức, khuyến khích trao đổi cởi mở về sức khỏe phụ khoa cho người trẻ, từ đó đẩy mạnh phong trào cùng chăm sóc và yêu thương bản thân trong giới trẻ.

Phụ nữ béo phì tăng nguy cơ mắc bệnh phụ khoa và sản khoaPhụ nữ béo phì tăng nguy cơ mắc bệnh phụ khoa và sản khoa

Phụ nữ béo phì sẽ tăng nguy cơ mắc các bệnh phụ khoa và sản khoa như rối loạn kinh nguyệt, hội chứng buồng trứng đa nang... gây ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên