28/10/2021 14:04 GMT+7

Giữa trưa, trời Hà Nội mịt mù như Sa Pa, kèm mưa, lạnh

QUANG THẾ
QUANG THẾ

TTO - Trưa 28-10, Hà Nội mưa rải rác trên diện rộng, kèm gió lạnh, trời tối nên xe cộ qua lại phải bật đèn chiếu sáng…

Giữa trưa, trời Hà Nội mịt mù như Sa Pa, kèm mưa, lạnh - Ảnh 1.

Một khu chung cư trên địa bàn quận Nam Từ Liêm chìm trong sương mù - Ảnh: Q.THẾ

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết tình trạng mưa, lạnh quay lại khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 28 đến hết 31-10. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C, vùng núi có nơi rét dưới 17 độ C.

Tại Hà Nội, bản đồ dự báo cho thấy khu vực ghi nhận nhiệt độ thấp nhất 20 - 21 độ C, cao nhất 23 - 24 độ C trong ngày 28-10, chênh lệch nhiệt giữa ngày và đêm không quá lớn. Mưa dông kéo dài cả ngày khiến mọi người cảm nhận cái lạnh rõ rệt hơn.

Trong khi đó, Trung tâm quan trắc môi trường miền Bắc (Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên - môi trường) quan trắc tự động chất lượng không khí ở Hà Nội cho thấy chất lượng không khí luôn ở mức kém và xấu, sương mù phủ dày đặc.

Cơ quan chuyên môn khuyến cáo người dân cần tránh hoạt động ngoài trời khi chất lượng không khí ở mức xấu để không ảnh hưởng tới sức khỏe.

Hà Nội mưa, lạnh, trời mịt mù - Video: Q.THẾ

Giữa trưa, trời Hà Nội mịt mù như Sa Pa, kèm mưa, lạnh - Ảnh 3.

Giữa trưa nhưng xe cộ phải bật đèn chiếu sáng khi nào nội thành - Ảnh: Q.THẾ

Giữa trưa, trời Hà Nội mịt mù như Sa Pa, kèm mưa, lạnh - Ảnh 4.

Trời mù kèm mưa, lạnh - Ảnh: Q.THẾ

Bắc Bộ chìm trong mưa lạnh, có nơi dưới 14 độ Bắc Bộ chìm trong mưa lạnh, có nơi dưới 14 độ

TTO - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm nay 24-4, không khí lạnh đã bao trùm toàn bộ khu vực Bắc bộ, tiếp tục gây mưa dông diện rộng kèm rét sâu với mức nhiệt thấp nhất có nơi dưới 14 độ C.

QUANG THẾ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên