
Visa K đã được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phê duyệt từ tháng 8, và sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1-10-2025 - Ảnh: REUTERS
Visa K dành cho ai?
Theo tờ India Today, visa K được ví như phiên bản H-1B - loại visa nổi tiếng của Mỹ dành cho lao động kỹ thuật cao. Tuy nhiên Trung Quốc đặt trọng tâm vào việc tiếp cận sớm với lực lượng nhân lực trẻ, giàu tiềm năng phát triển.
Theo Bộ Tư pháp Trung Quốc, visa K nhắm đến những cá nhân trẻ tuổi hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, giảng dạy và nghiên cứu - cụ thể là những người đã tốt nghiệp các trường đại học hoặc viện nghiên cứu danh tiếng trong và ngoài nước, với bằng cử nhân trở lên thuộc khối ngành STEM.
Đặc biệt, những người trẻ đang công tác trong các cơ sở đào tạo hoặc nghiên cứu cũng nằm trong diện được xét duyệt.
Để có visa, ứng viên cần đáp ứng các tiêu chí do Chính phủ Trung Quốc đặt ra và nộp các tài liệu chứng minh như bằng cấp, kinh nghiệm làm việc hoặc thành tích nghiên cứu khoa học.
So với các loại visa phổ thông hiện hành, visa K sở hữu hàng loạt ưu điểm vượt trội như thời hạn linh hoạt hơn, cho phép nhập cảnh nhiều lần, với thời gian lưu trú kéo dài.
Bên cạnh đó visa này giảm đáng kể các thủ tục hành chính, cho phép tham gia vào các hoạt động học thuật, nghiên cứu, khởi nghiệp, kinh doanh và văn hóa sau khi nhập cảnh.
Trong thông báo chính thức, Chính phủ Trung Quốc nhấn mạnh: "Ngoài các yêu cầu về độ tuổi, trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc, ứng viên không bắt buộc phải có thư mời từ tổ chức trong nước, và quy trình xét duyệt sẽ được tinh giản tối đa".
Chiến lược mở cửa
Trong những năm gần đây, Trung Quốc không ngừng nới lỏng chính sách nhập cảnh, mở rộng danh sách miễn thị thực và kéo dài thời gian quá cảnh không cần visa.
Hiện có 55 quốc gia được Trung Quốc cho phép quá cảnh không cần visa trong 240 giờ, cùng với đó là 75 quốc gia đã ký kết thỏa thuận miễn thị thực đơn phương hoặc song phương với Bắc Kinh.
Theo số liệu chính thức, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, Trung Quốc đã đón hơn 38 triệu lượt người nước ngoài, tăng 30,2% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó có 13,64 triệu lượt nhập cảnh theo diện miễn visa, tăng mạnh 53,9%.
Các chuyên gia nhận định visa K có thể mở ra một hướng đi đầy tiềm năng cho các chuyên gia trẻ đang tìm kiếm cơ hội quốc tế, nhưng lại e ngại trước rào cản thủ tục hoặc chi phí hành chính tại các quốc gia phát triển.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận