15/09/2025 13:05 GMT+7

Giữa áp lực học tập và mạng xã hội, làm sao giữ tình yêu sách?

Tại tọa đàm 'Trái tim người mẹ - Sách và học', các diễn giả khẳng định giữa mạng xã hội bủa vây và nhiều áp lực hiện đại, đọc sách vẫn là con đường bền vững để học tập suốt đời.

đọc sách - Ảnh 1.

Các diễn giả tại tọa đàm “Trái tim người mẹ - Sách và học” được tổ chức trong khuôn khổ Hội sách phường Sài Gòn - Ảnh: HỒ NHƯỠNG

Tọa đàm diễn ra trong khuôn khổ Hội sách phường Sài Gòn do Nhà xuất bản Phụ Nữ Việt Nam tổ chức tại TP.HCM từ ngày 5 đến 14-9.

Theo các diễn giả, sách không chỉ mang đến tri thức mà còn rèn tư duy, bồi đắp tâm hồn và hình thành nhân cách con người. Tuy vậy, với giới trẻ ngày nay, trước sự nở rộ của mạng xã hội và cám dỗ từ đời sống hiện đại, việc duy trì thói quen đọc không hề dễ dàng.

Nan giải sự đọc trong muôn vàn cám dỗ

Chuyên gia phát triển văn hóa đọc Ngô Thị Hồng Anh, người điều phối tọa đàm, nhận định thế hệ trẻ hiện nay có nhiều cơ hội tiếp cận tri thức hơn bao giờ hết, thông qua sách, Internet, mạng xã hội hay truyền hình. Tuy nhiên các em lại phải đối mặt với nhiều thách thức khác, khiến việc duy trì thói quen đọc sách hằng ngày không hề dễ dàng.

Nhiều em đọc sách vì áp lực học tập hoặc yêu cầu từ giáo viên, ngoài ra việc lựa chọn sách cũng trở nên khó khăn khi số lượng đầu sách quá nhiều, thông tin xung quanh quá đa dạng, trong khi thư viện ở trường lại không đủ đầu sách phục vụ nhu cầu đọc theo sở thích.

Đồng tình với nhận định trên, nhà báo Bùi Tiến Dũng, trưởng ban giáo dục báo Tuổi Trẻ, chia sẻ thách thức lớn nhất với các bậc cha mẹ ngày nay không phải là thiếu sách, mà là làm sao để con trẻ tự nguyện cầm một quyển sách lên giữa quá nhiều lựa chọn và cám dỗ của thời đại số.

"Để hình thành thói quen đọc sách cho con, thậm chí nhiều gia đình đã phải "mặc cả" với con: đọc bao nhiêu trang sách, thuộc bao nhiêu bài thơ thì được xem tivi 30 phút, được chơi game một tiếng", ông Dũng nói.

Không chỉ học sinh gặp khó khăn mà chính các thầy cô giáo cũng ít có thời gian đọc sách, một giáo viên ngữ văn ở TP.HCM chia sẻ. "Áp lực chấm bài, xây dựng giáo án và các hoạt động giảng dạy khiến việc duy trì thói quen đọc hằng ngày trở nên khó khăn hơn bao giờ hết", cô nói.

Dù vậy, cô cũng khẳng định việc đọc sách mỗi ngày vô cùng quan trọng. Sách là tài sản quý báu của nhân loại, bởi nó đã được chắt lọc qua trải nghiệm, suy nghĩ của người viết. Vì vậy, sách không chỉ cung cấp tri thức mà còn nuôi dưỡng tâm hồn, rèn luyện tư duy và hình thành nhân cách.

Học tập suốt đời từ những trang sách

Để khắc phục những khó khăn trong việc duy trì thói quen đọc sách, các diễn giả gợi ý rằng phụ huynh nên khuyến khích trẻ em và người đọc nói chung hình thành thói quen đọc tự nhiên. Việc đọc nên tập trung vào chất lượng hơn số lượng.

"Việc chọn đọc tiểu thuyết, truyện kinh điển hay những đầu sách phù hợp với sở thích sẽ giúp duy trì hứng thú lâu dài và mang lại hiệu quả cao", bà Ngô Thị Hồng Anh nhận định.

Nhà báo Nguyễn Hồng Lam, phó trưởng cơ quan đại diện Cục truyền thông Công an Nhân dân tại TP.HCM, chia sẻ với những quyển sách học thuật, người đọc nên kiên nhẫn đọc đi đọc lại, kể cả khi chưa hiểu hết, để kiến thức dần thấm vào tiềm thức. Chỉ cần mỗi ngày một trang sách cũng có thể mở ra cả một thế giới tri thức. Người đọc nên kết hợp với tự học, viết nhật ký và trải nghiệm thực tế để biến kiến thức từ trang sách thành vốn sống.

Ông cho rằng việc hình thành phương pháp đọc cho học sinh, sinh viên cũng cần sự đồng hành sát sao của thầy cô giáo bởi việc tự học qua sách sẽ dễ rơi vào tình trạng hổng kiến thức hoặc áp dụng sai.

"Học từ sách không chỉ là tiếp thu thông tin, mà còn là học cách sống, cách giải quyết vấn đề. Vì vậy, phương pháp đọc và học cần thiết thực, giúp người học hiểu bản chất và rèn tư duy, thay vì chỉ học đối phó để lấy điểm số", ông Lam nói.

Theo ông Bùi Tiến Dũng, đọc chính là học tập suốt đời. Nếu sự học chỉ dừng ở tấm bằng cử nhân, thạc sĩ hay tiến sĩ thì vẫn còn quá mỏng, thậm chí mang tính vụ lợi. Điều quan trọng hơn cả là học thông qua đọc, đó là khi đứa trẻ tự tìm đến tri thức một cách tự nhiên, đọc với sự hứng thú và hiệu quả, thay vì chỉ đối phó.

"Việc đọc sách nên bắt đầu từ những điều giản dị trong đời sống hằng ngày", ông Nguyễn Quang Thạch, nhà sáng lập chương trình "Sách hóa nông thôn", tác giả quyển sách Bước chân gọi trái tim người mẹ, nhấn mạnh.

Ông Thạch cho rằng dạy tư duy cho trẻ có thể dễ, nhưng hình thành thói quen đọc, yêu tri thức và giá trị sống lại là điều khó hơn. Khi đọc, cần định hướng theo danh mục và từ khóa khoa học để khai thác tri thức hiệu quả. Đọc nhiều sẽ có nền tảng tiếng Việt vững chắc, nền tảng này cũng giúp học ngoại ngữ nhanh hơn và thuận lợi hơn.

Bồi đắp tâm hồn, trí tuệ, nhân cách

Một phụ huynh tham dự tọa đàm chia sẻ rằng giống như chăm sóc mảnh đất tốt để cây phát triển, việc đọc sách và giáo dục sẽ bồi đắp tâm hồn, trí tuệ và nhân cách cho con từng ngày. Sách là cách ghi lại công sức, hy sinh và suy nghĩ của những người cống hiến cho thế hệ sau, như một di sản tinh thần.

"Là giáo viên, tôi thừa biết sức đọc và sức học của học trò rất quan trọng. Dù tôi dạy toán, nhưng trong tôi luôn có niềm yêu thích thơ ca, văn học và tinh thần cống hiến. Việc đọc sách, yêu sách và truyền cảm hứng đọc sách cho thế hệ sau là điều không bao giờ lỗi thời", bà nhấn mạnh.

Hình thành thói quen đọc sách

Chị Nguyễn Thị Thu, trưởng chi nhánh phía Nam, Nhà xuất bản Phụ Nữ Việt Nam, chia sẻ Hội sách phường Sài Gòn là hội sách đầu tiên có tên "phường Sài Gòn" khi TP.HCM sáp nhập, với mong muốn khơi gợi, lan tỏa thói quen đọc của cư dân đô thị, để việc đọc sách trở thành thói quen mỗi ngày, là một nếp văn hóa trong nhịp sống đầy áp lực.

Diễn ra từ ngày 5 đến 14-9, hội sách mang đến chuỗi hoạt động đa dạng, tập trung vào các ngày cuối tuần: tọa đàm về tư duy phản biện, mạng xã hội, kỹ năng học thông qua đọc cùng nhiều talkshow chuyên đề.

Đây là nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thói quen đọc, nâng cao dân trí, khơi dậy tinh thần duy tân, kiến tạo tri thức, đồng thời lan tỏa giá trị văn hóa, kết nối cộng đồng và vun đắp tình yêu sách cho mọi lứa tuổi.

Đọc để học tập suốt đời - Ảnh 2.10 hiến kế vui để gen Z có thói quen đọc sách

Làm sao để gen Z chịu đọc sách? Mời sao Hàn, tạo scandal hay... cắt Internet?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất