24/07/2021 16:44 GMT+7

Giới thiệu ông Nguyễn Xuân Phúc để Quốc hội khóa XV bầu làm Chủ tịch nước

TIẾN LONG
TIẾN LONG

TTO - Ông Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021 - được giới thiệu để Quốc hội khóa XV bầu làm Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Giới thiệu ông Nguyễn Xuân Phúc để Quốc hội khóa XV bầu làm Chủ tịch nước - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc - Ảnh: VIỆT DŨNG

Chiều 24-7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV đã trình danh sách đề cử để Quốc hội khóa XV bầu Chủ tịch nước đối với ông Nguyễn Xuân Phúc.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình và Quốc hội đã bầu ông Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021. Đây là lần đầu tiên Quốc hội bầu một đương kim Thủ tướng làm Chủ tịch nước.

Theo chương trình, chiều nay 24-7, các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận tại đoàn về nhân sự bầu Chủ tịch nước. Sáng 26-7, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau đó, Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ và buổi lễ được truyền hình, phát thanh trực tiếp.

Chủ tịch nước: Phải dành nguồn vốn đầu tư lớn cho Đồng bằng sông Cửu Long Chủ tịch nước: Phải dành nguồn vốn đầu tư lớn cho Đồng bằng sông Cửu Long

TTO - Ngân sách bố trí cho đầu tư công trong giai đoạn tới cần tính toán đầu tư thêm cho các vùng miền đang chịu ảnh hưởng lớn bởi biến đổi khí hậu như vùng Đồng bằng sông Cửu Long để có các công trình lớn tương xứng.

TIẾN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên