Phóng to |
| Bị cáo Nguyễn Thành Nhân nghe tuyên án - Ảnh: Hiền Trần |
Theo cáo trạng, vào khoảng 18g30 ngày 17-5 tại nhà, anh Phan Văn Tính (xã Bình Nghị, huyện Gò Công Đông) có tổ chức uống rượu cùng với Nhân và hai người khác. Đến khoảng 21g thì có anh Phan Văn Dũng đến, Nhân mời uống rượu nhưng anh Dũng không uống. Do trước đó có mâu thuẫn nên anh Dũng đi lại hỏi Nhân: “Hồi chiều mày nói tao láo láo gì?” và dùng chân đá vào trán Nhân.
Sau đó anh Dũng tiếp tục đá vào mặt Nhân làm gãy một cái răng cửa. Được mọi người can ngăn nên anh Dũng bỏ về. Những người còn lại tiếp tục uống rượu đến khoảng 22g thì nghỉ.
Về tới nhà, Nhân tức giận vì bị đá gãy răng nên ra phía sau bếp lấy một con dao Thái Lan đi đến nhà anh Dũng để trả thù. Lúc này anh Dũng đang nằm ngủ nên Nhân dùng dao dâm 2 nhát vào bụng và ngực anh rồi bỏ chạy. Anh Dũng được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã chết tại bệnh viện do chấn thương quá nặng
Nguyễn Thành Nhân bị cơ quan điều tra bắt vào ngày 18-5

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận