04/01/2026 13:16 GMT+7

Gieo mầm năng khiếu từ tổ ấm

Chị Lê Thị Mỹ Duyên (34 tuổi, phường Biên Hòa, Đồng Nai), phụ huynh của một bé gái đang học lớp 1, cho rằng vai trò của cha mẹ trong việc phát triển năng khiếu cho con là định hướng chứ không phải áp đặt.

năng khiếu - Ảnh 1.

Những hạt giống "năng khiếu" được phụ huynh tỉ mỉ gieo vào tâm hồn con từ rất sớm - Ảnh: TRÚC QUYÊN

Giữa nhịp sống hiện đại, nhiều bậc cha mẹ lo ngại con mình sẽ dần đánh mất tuổi thơ giữa "biển" thiết bị điện tử bủa vây.

Chính vì vậy, không ít gia đình đã cho con sớm tiếp cận các lớp học kỹ năng, nghệ thuật, tạo nên một môi trường lành mạnh giúp trẻ phát triển thể chất và tâm hồn ngay từ những năm tháng đầu đời.

Cha mẹ định hướng nhưng không áp đặt

Theo chị Mỹ Duyên, quan trọng nhất là trẻ phải được quyền xem xét và lựa chọn môn học mình yêu thích. Khi chính đứa trẻ là người đưa ra quyết định, việc kiên trì theo đuổi sẽ dễ dàng hơn và hạn chế tình trạng bỏ cuộc giữa chừng. Gia đình chị thường cho con tham khảo trước bằng cách xem video trên YouTube, tìm hiểu nhiều bộ môn khác nhau.

"Lúc đầu con có thể cái gì cũng thích hoặc cũng có thể chưa biết mình thích gì. Khi đó phụ huynh cần nhẹ nhàng dìu dắt, cho con khoảng 2-3 gợi ý phù hợp để con tự chọn", chị nói.

Bên cạnh đó, chị Duyên cho rằng phụ huynh cần nói rõ những khó khăn và thử thách có thể gặp phải của từng môn học trước khi con đưa ra quyết định.

"Phải cho con biết trước sẽ có bài tập khó, phải luyện tập nhiều, có lúc tiến bộ chậm. Khi đã chuẩn bị tâm lý, đến lúc gặp khó khăn con sẽ hiểu đó là điều đương nhiên cần vượt qua. Cái gì biết trước thì sẽ dễ chấp nhận hơn", chị chia sẻ.

Kể về trải nghiệm của con khi chọn học piano, chị Duyên cho biết năm đầu tiên con gặp rất nhiều thử thách, có lúc nản lòng và thường nói: "Bài khó quá, con chưa quen, con không làm được".

Tuy nhiên nhờ đã được chuẩn bị tâm lý từ trước, con dần vượt qua từng chút một. Khi luyện xong một bài khó, niềm vui và sự tự tin lại đến, giúp con hiểu rằng những khó khăn ban đầu không hề đáng sợ như con từng nghĩ.

Giờ đây chị Duyên yên tâm phần nào khi con đã "vào guồng", bước sang giai đoạn học nâng cao hơn và hiểu rằng chỉ cần cố gắng từng chút, mọi thử thách đều có thể chinh phục.

năng khiếu - Ảnh 2.

Những hạt giống "năng khiếu" được phụ huynh tỉ mỉ gieo vào tâm hồn con từ rất sớm - Ảnh: TRÚC QUYÊN

Những hạt giống cho tâm hồn

Tại một lớp học múa ở TP.HCM dịp cuối tuần, không khó để bắt gặp hình ảnh các phụ huynh cùng con luyện tập hăng say. Những động tác uyển chuyển xen lẫn tiếng cười nói hòa cùng nền nhạc vang lên đều đặn dường như tạo nên một không gian riêng, tách biệt khỏi nhịp sống hối hả bên ngoài.

Chia sẻ về sự thay đổi tích cực của con gái, chị Mai Trinh cho biết: "Bé nhà mình rất thích múa. Từ ngày đi học mình thấy bé nữ tính hơn hẳn, các động tác cũng dẻo dai hơn. Quan trọng nhất là con có cơ hội ra ngoài hòa nhập với bạn bè, thầy cô thay vì ở nhà xem tivi hay điện thoại".

Chị Thanh Tâm, một phụ huynh khác, bày tỏ: "Cho con tham gia các lớp học năng khiếu, nghệ thuật cũng giống như việc gieo vào tâm hồn con những hạt giống. Trong quá trình vượt qua thử thách để trưởng thành với chính mục tiêu mình theo đuổi, con sẽ học được rất nhiều điều tích cực và ý nghĩa".

Theo chị Trần Thị Thanh Thủy - giảng viên múa, hiện nay các lớp múa rất đa dạng, từ múa cổ điển châu Âu, múa Ấn Độ đến múa trên nền nhạc cổ trang. Mỗi bộ môn mang một phong cách riêng, phù hợp với nhiều độ tuổi và sở thích khác nhau. 

"Múa là bộ môn nghệ thuật được nhiều chị em và các bé yêu thích. Khi phụ huynh đóng vai trò người dẫn đường còn con là người lựa chọn và bước đi, hành trình học múa nói riêng và học năng khiếu nói chung sẽ trở thành ký ức đẹp, là nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện của trẻ", chị Thúy chia sẻ.

Một điều khiến chị Thúy đầy tự hào là sự thay đổi của học viên theo thời gian. "Có nhiều bạn nhỏ lúc đầu chỉ học thử cho biết nhưng sau một thời gian lại phát hiện mình có năng khiếu, trở nên tự tin hơn và càng học càng mê", chị nói.

Vậy nên, từ những lớp học ban đầu chưa đông, học viên dần giới thiệu thêm bạn bè, hình thành một môi trường sinh hoạt nghệ thuật sôi nổi, đa dạng lứa tuổi và cũng là nơi mọi người cùng yêu âm nhạc, vận động, múa và nhảy để cân bằng cuộc sống.

Đặc biệt có những phụ huynh không chỉ đưa con đến lớp mà còn trực tiếp tham gia, trải nghiệm "thử thách mới" cùng con. Chị Vũ Thị Dung chia sẻ: "Bản thân mình cũng thích hát múa nên khi thấy con có năng khiếu, mình vui lắm. Mình tham gia học cùng con để hai mẹ con có thêm cơ hội trao đổi, múa hát cùng nhau".

Việc đồng hành với con trong những giờ học chung không chỉ mang lại niềm vui mà còn giúp tình cảm gia đình thêm gắn kết khi cha mẹ và con cùng trải qua khó khăn, cùng nỗ lực và cùng tận hưởng thành quả.

Gieo mầm năng khiếu từ tổ ấm - Ảnh 3.Vét hè học kỹ năng trước mùa tựu trường

Chỉ còn ít ngày nữa nhiều bạn nhỏ sẽ quay lại trường để bắt đầu một năm học mới. Thế nhưng nhiều trẻ chưa biết mùa hè trọn vẹn là gì khi cấp tập "bồi dưỡng" trong dịp hè.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất