23/12/2015 16:04 GMT+7

Giấu ma túy trong sạc dự phòng điện thoại

 ĐỨC HUY
ĐỨC HUY

TTO - Nguyễn Thế Phương bị bắt quả tang giấu gói ma túy đá trong chiếc sạc điện thoại dự phòng khi vừa xuống sân bay Liên Khương. Hai đồng phạm của Phương sau đó cũng bị bắt.

Từ trái sang: Nguyễn Thế Phương, Hứa Quốc Thuận và Bùi Hoàng Tài - Ảnh: Đức Huy
Từ trái sang: Nguyễn Thế Phương, Hứa Quốc Thuận và Bùi Hoàng Tài - Ảnh: Đức Huy

Sáng 23-12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã quyết định khởi tố vụ án mua bán trái phép chất ma túy qua đường hàng không mà đơn vị này đã bắt được vào chiều tối 18-12.

Trước đó, qua công tác trinh sát, lúc 18g30 ngày 18-12, tại sân bay Liên Khương, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh đã bắt quả tang Nguyễn Thế Phương (27 tuổi, quê huyện Ba Vì, TP Hà Nội) vận chuyển ma túy trái phép khi Phương vừa xuống sân bay.

Khám xét người Phương lực lượng Công an thu được 88,4198 gam ma túy đá được giấu trong sạc dự phòng của điện thoại.

Cùng thời điểm, phòng PC47 cũng bắt giữ Bùi Hoàng Tài (17 tuổi, ngụ TP Đà Lạt) và Hứa Quốc Thuận (23 tuổi, ngụ huyện Đức Trọng) tại quốc lộ 20 khi 2 nghi can này đang trên đường đến sân bay Liên Khương đón Phương.

Qua đấu tranh, Phương khai nhận đã vận chuyển ma túy từ Hà Nội vào Đà Lạt qua đường hàng không từ nhiều tháng nay.

Tài và Thuận là đầu mối tiêu thụ của Phương. 2 người này đã chung tiền và chuyển khoản cho Phương để Phương mua ma túy chuyển vào. 

Vụ án đang được PC47 Công an Lâm Đồng tiếp tục điều tra.

Tang vật Phương giấu trong chiếc sạc dự phòng điện thoại - Ảnh: Đức Huy
Tang vật Phương giấu trong chiếc sạc dự phòng điện thoại - Ảnh: Đức Huy
ĐỨC HUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên