04/12/2020 14:36 GMT+7

Giao xây 4 cầu vượt từ năm 2016, đến 2020 vẫn 'đang chuẩn bị đầu tư'

CHÍ QUỐC
CHÍ QUỐC

TTO - Trước nạn ùn tắc, kẹt xe thường xuyên tại 4 khu vực ở quận trung tâm TP Cần Thơ, từ năm 2016 HĐND TP Cần Thơ có nghị quyết giao xây 4 cầu vượt để giải quyết tình trạng này, nhưng đến cuối năm 2020 ngành giao thông nói “đang chuẩn bị đầu tư".

Giao xây 4 cầu vượt từ năm 2016, đến 2020 vẫn đang chuẩn bị đầu tư - Ảnh 1.

Kẹt xe thường xuyên tại khu vực nút giao Mậu Thân - Nguyễn Văn Cừ (quận Ninh Kiều) khiến người dân thành phố Cần Thơ bức xúc, nhưng 4 năm qua chính quyền thành phố vẫn "đang nghiên cứu đầu tư" xây dựng 4 cầu vượt bằng thép - Ảnh: CHÍ CÔNG

Tại phiên họp HĐND TP Cần Thơ sáng 4-12, đại biểu Thiều Quang Thân chất vấn về việc từ năm 2016, HĐND TP Cần Thơ đã ban hành nghị quyết 73 thông qua đề án vận tải hành khách công cộng kết hợp kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân, trong đó có giao UBND TP Cần Thơ xây 4 cầu vượt bằng thép để giải quyết nạn ùn tắc, kẹt xe tại 4 khu vực được cho là "nóng" ở TP Cần Thơ. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa thấy thực hiện.

Ông Lê Tiến Dũng - giám đốc Sở Giao thông vận tải TP Cần Thơ - cho biết  4 cầu vượt nêu trên tại những nút giao thông: 30 Tháng 4 - Nguyễn Văn Linh, 3 Tháng 2 - Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt - Mậu Thân và 3 Tháng 2 - Trần Hưng Đạo (đều thuộc quận Ninh Kiều).

"Giai đoạn 2016-2020 do không cân đối được nguồn vốn nên UBND TP đang làm công tác chuẩn bị đầu tư. Vừa rồi sở đã hoàn chỉnh các phương án cải tạo 4 nút giao này báo cáo UBND TP và chủ tịch UBND TP đã thống nhất đưa các dự án này vào kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2026. Sở đang phối hợp Sở Kế hoạch - đầu tư và Sở Tài chính hoàn chỉnh phương án đề xuất để đưa vào kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2026", ông Dũng lý giải.

Sau khi ông Dũng giải đáp xong, ông Phạm Văn Hiểu - phó bí thư thường trực Thành ủy, chủ tịch HĐND TP Cần Thơ - cho rằng "Lẽ ra bây giờ chúng ta có cầu vượt để giải quyết nạn kẹt xe, mà bây giờ mới bắt đầu, tôi cho rằng rất là chậm. Việc này không thể chậm trễ nữa, đề nghị chúng ta lưu ý".  

Trong khi đó, trả lời câu hỏi của một đại biểu xung quanh về tiến độ xây dựng đô thị thông minh mà Thành ủy Cần Thơ đã có chủ trương từ nhiều năm trước, ông Dương Tấn Hiển, phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết từ năm 2017 UBND TP đã giao Sở Kế hoạch - đầu tư chủ trì, đã có dự thảo đề án và lấy ý kiến đóng góp 2 lần.

Đến năm 2018, UBND TP giao cho Sở Thông tin - truyền thông TP Cần Thơ chủ trì và sở này lấy ý kiến đóng góp thêm 2 lần, tổng cộng có 4 lần lấy ý kiến về đề án.

Giao xây 4 cầu vượt từ năm 2016, đến 2020 vẫn đang chuẩn bị đầu tư - Ảnh 2.

Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển nhìn nhận việc thành phố mất 3 năm chỉ để loay hoay thành lập ban chỉ đạo và xây dựng đề án thành phố thông minh là một sự chậm chạp - Ảnh: CHÍ QUỐC

"Chúng ta đã mất 3 năm mà cứ loay hoay làm ban chỉ đạo và xây dựng đề án. Vấn đề này UBND thành phố thấy chúng ta tổ chức thực hiện còn chậm chạp. Thời gian tới chúng tôi sẽ tập trung nhiều hơn, đẩy nhanh tiến độ để thực hiện nghị quyết của Thành ủy là đến năm 2025 chúng ta phát triển thành đô thị thông minh", ông Hiển nói.

Cần Thơ ngập nặng, xe kẹt cứng hàng cây số Cần Thơ ngập nặng, xe kẹt cứng hàng cây số

TTO - Sáng 17-11 là ngày thứ hai mà dân Cần Thơ phải chống chọi với triều cường ngập sâu làm ảnh hưởng đến đời sống và người đi làm, học sinh, sinh viên… đi học chịu cảnh kẹt xe cục bộ hàng cây số.

  

CHÍ QUỐC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên