13/08/2019 11:32 GMT+7

Giáo viên nước ngoài ở Trung Quốc sợ bị bắt giữ, trục xuất

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Tỉ lệ giáo viên nước ngoài ở Trung Quốc bị bắt giữ và trục xuất tăng lên đáng kể trong năm nay trong một chiến dịch nhằm 'tăng cường lòng yêu nước và làm trong sạch đội ngũ giảng viên'.

Giáo viên nước ngoài ở Trung Quốc sợ bị bắt giữ, trục xuất - Ảnh 1.

Nhiều vụ bắt giữ ở Trung Quốc nhắm vào giáo viên nước ngoài - Ảnh: REUTERS

Bốn công ty luật được Hãng tin Reuters liên hệ cho biết trong sáu tháng qua số yêu cầu hỗ trợ pháp lý cho giáo viên người nước ngoài ở Trung Quốc gửi đến tăng 4-10 lần. 

Nhiều giáo viên và trường ngoại ngữ cũng xác nhận các vụ bắt và tạm giam giáo viên người nước ngoài vi phạm các lỗi nhỏ đã trở nên thường xuyên hơn.

Theo Reuters, riêng công ty tư vấn giáo dục có trụ sở tại Thụy Sĩ là Education First (EF), với 300 trường tại 50 thành phố lớn của Trung Quốc, đã nhận được thông báo về 27 vụ tạm giữ giáo viên người nước ngoài của họ do liên quan đến ma túy, đánh nhau và an ninh mạng trong tháng 6-2019.

EF cho biết nhân viên của họ bị bắt tại nhà riêng, cơ quan, cũng như ở các quán bar và câu lạc bộ đêm. Họ bị thẩm vấn và kiểm tra ma túy.

Người phát ngôn của EF cho biết công ty "đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ với nhà chức trách" và "thường xuyên nhắc nhở nhân viên về tầm quan trọng của việc tôn trọng và tuân thủ pháp luật và chính sách".

Một trường quốc tế ở Bắc Kinh và một trung tâm giới thiệu giáo viên ở Thượng Hải cũng xác nhận về sự gia tăng các vụ bắt giữ đối với giáo viên người nước ngoài.

Cơ quan công an và Bộ Giáo dục Trung Quốc không phản hồi đề nghị phỏng vấn của Reuters. Theo hãng tin của Anh, các vụ bắt giữ phản ánh căng thẳng đang leo thang giữa Trung Quốc và các nước phương tây, trong đó có Mỹ và Úc.

Hành vi của các giáo viên nước ngoài ở Trung Quốc trở thành tâm điểm của dư luận vào tháng trước khi 19 người nước ngoài, 7 người trong số đó làm việc cho EF, bị bắt do liên quan đến ma túy.

Vụ việc này bị báo chí Trung Quốc chỉ trích dữ dội và lặp lại lời kêu gọi trước đó của chính quyền Bắc Kinh về việc xóa bỏ ảnh hưởng nước ngoài khỏi hệ thống trường học ở Trung Quốc.

Từ tháng 9-2018, chính quyền Trung Quốc đã triển khai rộng rãi chiến dịch loại bỏ ảnh hưởng nước ngoài trong giáo dục với các hành động như cấm các môn học về lịch sử nước ngoài. Theo Bộ Giáo dục, chiến dịch sẽ kiểm tra thường xuyên cũng như bất ngờ tại các trường học.

Các luật sư cảnh báo thái độ phản đối người nước ngoài đang gia tăng ở Trung Quốc có thể khiến nhiều chuyên gia nước ngoài trở thành đối tượng của các vi phạm không mang tính hình sự như chậm trả lương, bị từ chối hỗ trợ giấy tờ để lấy thị thực hoặc thay đổi hợp đồng mà không có thông báo khi cung (giáo viên nước ngoài) nhiều hơn cầu.

Một giáo viên nước ngoài tố cô bị giữ hộ chiếu vào cuối năm 2018 và chỉ được trả lại khi dọa báo cảnh sát.

Theo số liệu năm 2017, có khoảng 400.000 người nước ngoài làm việc trong lĩnh vực giáo dục ở Trung Quốc tại các trường học, cao đẳng, đại học và trung tâm ngoại ngữ.

Giáo viên nước ngoài đăng ảnh bao cao su lên We Chat, gây phẫn nộ ở Trung Quốc Giáo viên nước ngoài đăng ảnh bao cao su lên We Chat, gây phẫn nộ ở Trung Quốc

TTO - Liên quan tới bức ảnh được cho là của một giáo viên nước ngoài tại Quảng Đông đăng lên mạng xã hội, ngành giáo dục tỉnh này đã tiến hành rà soát lại hoạt động của nhóm giáo viên này. Cư dân mạng Trung Quốc cũng bày tỏ sự phẫn nộ.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên