14/11/2025 16:27 GMT+7

Giáo sư Việt Nam được nhập tịch Hàn Quốc theo diện nhân tài xuất sắc

Giáo sư Nguyễn Xuân Mừng của Việt Nam đã được cấp quốc tịch Hàn Quốc, theo Chương trình cấp quyền công dân cho nhân tài xuất sắc (MCOT) của nước này.

Việt Nam - Ảnh 1.

Giáo sư Nguyễn Xuân Mừng - Ảnh: Đại học Sejong

Theo báo Korea Times, ngày 13-11, giáo sư Nguyễn Xuân Mừng của Việt Nam - hiện đang làm việc cho Đại học Sejong - đã được nhập quốc tịch Hàn Quốc theo Chương trình cấp quyền công dân cho nhân tài xuất sắc (MCOT) của Bộ Tư pháp nước này.

Đây là chương trình cho phép những cá nhân nổi bật trong các lĩnh vực như khoa học, nghệ thuật, thể thao và nghiên cứu được nhập quốc tịch Hàn Quốc theo các tiêu chí nới lỏng.

Mục tiêu của chương trình là thu hút và hỗ trợ các học giả hàng đầu thế giới ổn định cuộc sống, làm việc lâu dài tại Hàn Quốc bằng việc cho phép mang hai quốc tịch, từ đó đóng góp cho sự phát triển và đổi mới của đất nước.

Giáo sư Nguyễn Xuân Mừng hiện đang công tác tại khoa kỹ thuật hàng không vũ trụ của Đại học Sejong. Ông đã dành hơn 10 năm cống hiến cho nghiên cứu và giảng dạy tại Hàn Quốc.

“Việc nhập tịch này không chỉ đơn thuần là có được quyền công dân - đó là khoảnh khắc tôi chắc chắn rằng Hàn Quốc là quê hương thứ hai của mình. Đó là sự ghi nhận cho những khó khăn tôi đã trải qua và nỗ lực tôi đã bỏ ra tại đây”, ông chia sẻ.

Sau khi được nhập tịch, giáo sư cho biết ông cảm thấy trách nhiệm lớn hơn trong việc đóng góp trực tiếp cho sự phát triển khoa học của Hàn Quốc với tư cách một công dân, chứ không chỉ là một nhà nghiên cứu nước ngoài.

Ngoài ra một học giả khác cũng được nhập quốc tịch là Mugahed Al-antari, giáo sư người Thổ Nhĩ Kỳ tại khoa trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu của Đại học Sejong.

Là chuyên gia được quốc tế công nhận trong lĩnh vực công nghệ y tế dựa trên AI, ông đã được nhập quốc tịch Hàn Quốc vào năm 2024 thông qua cùng chương trình nhờ thành tựu học thuật của mình.

Hiện ông dẫn dắt Phòng thí nghiệm Giải pháp thông minh trí tuệ nhân tạo của trường và chủ trì các nghiên cứu hợp tác quốc tế. Ông cũng là chủ nhiệm dự án nghiên cứu chung Hàn Quốc - Thổ Nhĩ Kỳ nhằm phát triển nền tảng chẩn đoán thông minh ứng dụng AI.

Đại học Sejong nhấn mạnh sự đa dạng về văn hóa và học thuật của đội ngũ giảng viên quốc tế đang mang lại sức sống mới cho môi trường nghiên cứu của nhà trường.

Bằng việc tận dụng chương trình MCOT, trường kỳ vọng sẽ tạo dựng môi trường ổn định để các học giả tầm cỡ quốc tế có thể yên tâm dành trọn thời gian cống hiến giảng dạy và nghiên cứu, đồng thời gắn bó lâu dài với xã hội và giới học thuật Hàn Quốc.

Giáo sư Việt Nam được nhập tịch Hàn Quốc theo diện nhân tài xuất sắc - Ảnh 3.Phó giáo sư Việt Nam được Viện Hàn lâm Pháp bầu làm Viện sĩ thông tấn

Ở tuổi 45, phó giáo sư Nguyễn Tuấn Cường, chuyên gia nghiên cứu Hán Nôm, được Viện hàn lâm Văn khắc và Mỹ văn Pháp bầu làm Viện sĩ thông tấn nước ngoài.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất