
Giáo sư Serge Haroche, giải Nobel Vật lý 2012, trình bày tại hội nghị quốc tế 100 năm vật lý lượng tử ngày 7-10 - Ảnh: ICISE
Ngày 7-10, Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam và Trung tâm Quốc tế Khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE, tại Quy Nhơn, Gia Lai) tổ chức hội nghị quốc tế 100 năm vật lý lượng tử.
Tham dự hội nghị gồm hơn 80 giáo sư, nhà khoa học, nghiên cứu sinh đến từ 14 quốc gia. Ngoài ra còn có 60 học sinh xuất sắc chuyên toán, lý, hóa, sinh từ ba trường trung học phổ thông chuyên trong khu vực.
Đặc biệt, hội nghị có sự tham dự và báo cáo của giáo sư Serge Haroche, giải Nobel Vật lý 2012, người có nhiều đóng góp xuất sắc cho lĩnh vực vật lý lượng tử.
Theo ban tổ chức, sự kiện là dịp để cộng đồng khoa học cùng nhìn lại một thế kỷ rực rỡ của vật lý lượng tử.
Nền tảng cho công nghệ lượng tử được dự báo sẽ tạo nên cuộc cách mạng khoa học công nghệ tiếp theo của nhân loại sau trí tuệ nhân tạo (AI).
Hội nghị đã trình bày hơn 40 báo cáo khoa học với các chủ đề: Quang học lượng tử, truyền thông lượng tử và tính toán lượng tử; Các hướng giao thoa giữa vật lý chất ngưng tụ, vật lý nguyên tử và vật lý hóa học;
Các thí nghiệm chính xác cao trong quang phổ học và đo lường; Nguyên tử lạnh và mô phỏng vật liệu; Lý thuyết và phương pháp trong cơ học lượng tử; Vật lý năng lượng cao lượng tử và vũ trụ học; Công nghệ lượng tử và ứng dụng trong sản xuất năng lượng.
Trong phần báo cáo của mình, giáo sư Serge Haroche nói rằng vật lý lượng tử ra đời cách đây 100 năm với đóng góp đột phá của Heisenberg và Schrodinger, đã thay đổi cuộc sống con người thông qua hàng loạt phát minh như transitor, laser, GPS, điện thoại di động, MRI…
Nhà Nobel vật lý này nói những tri thức về vật lý lượng tử có được là nhờ nghiên cứu cơ bản, được thúc đẩy bởi lòng tò mò của các nhà khoa học muốn hiểu rõ tự nhiên, mà không hề đặt ra mục tiêu thực dụng cụ thể nào.
Đây chính là cách mà nghiên cứu khoa học vận hành - khoa học cơ bản là mảnh đất màu mỡ để các ứng dụng nảy sinh theo những cách hoàn toàn bất ngờ. Điều này đúng với các phát minh trong quá khứ và sẽ tiếp tục đúng trong tương lai.
Theo ban tổ chức, trong hơn một thế kỷ qua vật lý nguyên tử và cơ học lượng tử đã song hành, bổ sung vừa thúc đẩy lẫn nhau, mở ra nhiều cuộc cách mạng trong nhận thức và ứng dụng công nghệ của nhân loại.
Các thí nghiệm nghiên cứu tương tác giữa ánh sáng và nguyên tử, đặc biệt từ sau khi laser ra đời cách đây hơn 60 năm, đã đưa lĩnh vực này trở thành trung tâm của nhiều giải Nobel, mở đường cho kỷ nguyên công nghệ lượng tử mà nhân loại đang bước vào ngày nay.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận