20/09/2021 14:40 GMT+7

Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM đã quyên tặng vật tư y tế, thiện nguyện… trị giá hơn 500 tỉ đồng

TTXVN
TTXVN

TTO - Thượng tọa Thích Thiện Quý cho biết Ban Từ thiện - xã hội Phật giáo, các tự viện, tăng ni, Phật tử TP đã tham gia tích cực cho công tác an sinh xã hội, quyên tặng vật tư y tế, thiện nguyện… với tổng trị giá hơn 500 tỉ đồng...

Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM đã quyên tặng vật tư y tế, thiện nguyện… trị giá hơn 500 tỉ đồng - Ảnh 1.

Đoàn công tác Ban Tôn giáo Chính phủ do ông Nguyễn Tiến Trọng, phó Ban Tôn giáo (thứ 4 từ trái sang), làm trưởng đoàn thăm và làm việc với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM - Ảnh: TTXVN

Sáng 20-9, tại Việt Nam Quốc Tự, TP.HCM, đoàn công tác Ban Tôn giáo Chính phủ do ông Nguyễn Tiến Trọng - phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ, tổ trưởng tổ công tác của Ban Tôn giáo Chính phủ - đã đến thăm, làm việc với chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM.

Thay mặt lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ, ông Nguyễn Tiến Trọng thăm hỏi, động viên các chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM, lắng nghe, chia sẻ những khó khăn, mất mát của Giáo hội Phật giáo TP do dịch COVID-19; cam kết sẽ luôn đồng lòng cùng các chư tôn giáo phẩm lãnh đạo, tăng ni, Phật tử của thành phố trong cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19.

Lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP, tăng ni, Phật tử tham gia tích cực trong công tác chống dịch, đóng góp, hỗ trợ tuyến đầu chống dịch.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP đã vận động tăng ni, Phật tử khắc phục khó khăn, tích cực tham gia, đóng góp Quỹ vắc xin phòng COVID-19, từ thiện, an sinh xã hội, quyên tặng vật tư y tế, phương tiện hỗ trợ các bệnh viện tuyến đầu và vận động tăng ni, Phật tử tình nguyện tham gia phục vụ tuyến đầu chống dịch, giúp giảm tải áp lực cho y bác sĩ trong công tác điều trị bệnh nhân COVID-19.

Ông Nguyễn Tiến Trọng cho rằng, những việc làm tích cực đó của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP, các tăng ni, Phật tử TP là minh chứng Phật giáo là tôn giáo với tinh thần nhập thế, luôn đồng hành cùng dân tộc, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết cùng dân tộc trong những lúc khó khăn; đồng thời bày tỏ mong muốn chư tôn đức Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP, tăng ni, Phật tử tiếp tục đóng góp, tham gia công tác thiện nguyện, hỗ trợ các công tác chống dịch COVID-19 cùng TP.

Phát biểu tại buổi làm việc, hòa thượng Thích Thiện Đức - phó trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo TP.HCM - cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của Ban Tôn giáo Chính phủ, các cấp chính quyền với Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP và các tăng ni, Phật tử trong thời gian dịch COVID-19 còn diễn biến rất phức tạp trên địa bàn.

Hòa thượng Thích Thiện Đức cho biết, chấp hành nghiêm các chỉ dụ, hướng dẫn của Trưởng lão Thích Trí Quảng - đệ nhất Phó Pháp chủ, trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP - thời gian qua, tăng ni, Phật tử nghiêm túc tuân thủ các quy định về công tác phòng, chống dịch do Nhà nước, TP.HCM quy định; đồng thời tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ người nghèo, người gặp khó khăn do dịch bệnh, tham gia hỗ trợ tuyến đầu chống dịch bằng tài vật, nhân lực và tinh thần.

Báo cáo tình hình hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM trong thời gian qua, thượng tọa Thích Thiện Quý - phó trưởng ban kiêm chánh thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP - cho biết, từ tháng 6-2021, các hoạt động hành chính của Văn phòng Ban Trị sự tạm dừng và chuyển sang hoạt động trên các nền tảng số, do đó Ban Trị sự vẫn quản lý, kịp thời có những hướng dẫn trong hoạt động Phật sự của TP.HCM phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh.

Ban Trị sự cũng tìm những giải pháp để bảo đảm thực hiện những kế hoạch hoạt động Phật sự sắp tới, trong đó có việc điều chỉnh quy mô tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo cấp quận, huyện và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho phù hợp với tình hình thực tế.

Cũng theo thượng tọa Thích Thiện Quý, thời gian qua, Ban Từ thiện - xã hội Phật giáo, các tự viện, tăng ni, Phật tử trên địa bàn TP đã tham gia tích cực cho công tác an sinh xã hội, quyên tặng vật tư y tế, thiện nguyện… với tổng trị giá hơn 500 tỉ đồng; trong thời gian tới, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM và các tăng ni, Phật tử cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng chính quyền, các cơ quan địa phương, nhân dân trong công tác phòng, chống dịch để sớm đưa cuộc sống TP trở lại bình an.

Chiều cùng ngày, đoàn công tác Ban Tôn giáo Chính phủ đến thăm, làm việc với Ban đại diện Hội thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại TP.HCM và Ban đại diện Hội thánh Cao Đài Ban chỉnh đạo TP.HCM.

Giáo hội Phật giáo kêu gọi tăng ni, phật tử ủng hộ ‘Sóng và máy tính cho em’ Giáo hội Phật giáo kêu gọi tăng ni, phật tử ủng hộ ‘Sóng và máy tính cho em’

TTO - Tiếp theo phát động của Thủ tướng Chính phủ tối 12-9, hôm nay 13-9, Giáo hội Phật giáo Việt Nam có văn bản kêu gọi tăng ni, phật tử quyên góp ủng hộ cho chương trình "Sóng và máy tính cho em".

TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên