21/07/2016 16:01 GMT+7

"Giận" PCA, một số người Trung Quốc "chém" KFC, Apple

DUY LINH
DUY LINH

TTO - Cáo buộc chính quyền Washington khuyến khích Manila kiện Bắc Kinh ra PCA, một số người Trung Quốc bắt đầu chĩa mũi nhọn công kích sang các hàng hóa và thương hiệu của Mỹ.

Người dân Hồng Kông ủng hộ chính quyền Bắc Kinh biểu tình trước Tổng lãnh sự quán Mỹ ở Hồng Kông sau phán quyết của PCA - Ảnh: Reuters
Người dân Hong Kong ủng hộ chính quyền Bắc Kinh biểu tình trước Tổng lãnh sự quán Mỹ ở Hong Kong sau phán quyết của PCA - Ảnh: Reuters

Các nhãn hàng của Mỹ bị công kích như gà rán KFC và điện thoại iPhone của Apple.

Theo New York Times, các cửa hàng của KFC tại khoảng 10 thành phố ở Trung Quốc như Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang; Trường Sa, tỉnh Hồ Nam và Dương Châu, tỉnh Giang Tô bất đắc dĩ trở thành mục tiêu của các cuộc biểu tình và kêu gọi tẩy chay của những người Trung Quốc tự nhận là “yêu nước”.

Phong trào tẩy chay bắt đầu nổ ra vào thứ hai (18-7), ban đầu nhắm vào các mặt hàng của Philippines, “kẻ” đã dám thách thức chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông, rồi chuyển hướng sang hàng Mỹ.

Một số nơi thậm chí còn lôi cả Hàn Quốc và Nhật Bản vào phong trào tẩy chay, vì lý do đơn giản - hai nước này là đồng minh của Mỹ (!).

Hình ảnh một nhóm người Trung Quốc đang đập điện thoại iPhone của Mỹ cũng xuất hiện dày đặc trên các trang mạng xã hội của nước này.

Lý giải vì sao người Trung Quốc lại chọn KFC và Apple, ông James nói chỉ đơn giản là vì “họ chọn biểu tượng gần gũi nhất với Mỹ mà họ có thể nghĩ tới để phản đối”.

Người dân huyện Bảo Ứng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, mang theo cờ và biểu ngữ biểu tình trước một cửa hàng KFC địa phương - Ảnh: AP
Người dân huyện Bảo Ứng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc mang theo cờ và biểu ngữ biểu tình trước một cửa hàng KFC địa phương - Ảnh: AP

New York Times nhận định: Trái với các cuộc biểu tình tẩy chay và chống Nhật Bản hồi năm 2005 và 2012, có vẻ như lần này chính quyền Bắc Kinh muốn tránh phong trào lan rộng.

Theo Weiboscope, một dịch vụ giám sát của Đại học Hong Kong, cụm từ “Biển Đông” và “KFC” đã bị chính quyền kiểm soát gay gắt và bị chặn trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc như Tân Hoa xã và China Daily trong những ngày qua dù ra rả phản đối phán quyết của PCA nhưng cũng khuyên người dân nên “yêu nước một cách hợp lý”.

China Daily cảnh báo các hành động tẩy chay trên chỉ gây tổn hại cho chính người Trung Quốc chứ không ai khác.

“Nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Trung Quốc, như KFC chẳng hạn, đã được nội địa hóa và sử dụng lao động địa phương cũng như nguyên liệu Trung Quốc là chủ yếu”.

DUY LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên