09/04/2014 06:10 GMT+7

Giảm giá hàng bình ổn giai đoạn 2014-2015

D.TUẤN
D.TUẤN

TT - Đường, trứng và thịt gia cầm sẽ là những mặt hàng giảm giá trong chương trình bình ổn giai đoạn 2014-2015 (bắt đầu từ ngày 1-4) so với chương trình năm 2013-2014.

Chưa thể giảm giá hàng bình ổnThực phẩm chợ lẻ lên giá

Các mặt hàng còn lại như sữa, thuốc, văn phòng phẩm không tăng giá. Đây là thông tin vừa được Sở Tài chính TP.HCM cho biết. Theo ông Nguyễn Quốc Chiến - trưởng ban vật giá Sở Tài chính TP.HCM, phần lớn những mặt hàng giảm giá là do nguồn cung dồi dào, gặp khó khăn về đầu ra. Tuy nhiên, mặt hàng thịt heo lại có khả năng tăng thêm 5-7% do giá nguyên liệu tăng lên 15%.

Trong khi đó, ghi nhận ngoài thị trường các chợ tại TP.HCM cho thấy giá thịt heo được các tiểu thương giữ ổn định, chủ yếu do mãi lực thấp thời gian gần đây. Thịt heo ba rọi tại chợ Bà Chiểu (Q.Bình Thạnh) ở mức 83.000 đồng/kg, sườn non 110.000 đồng/kg, thịt đùi 70.000 đồng/kg... Nhiều tiểu thương cho biết hiện giá heo nhập từ chợ đầu mối tương đối cao, tuy nhiên do sức mua yếu nên đành phải giữ giá ở mức thấp để giữ người tiêu dùng.

Tại chợ đầu mối Hóc Môn, giá heo mảnh tại các sạp ở mức 63.000-70.000 đồng/kg, heo mảnh loại 2 dao động 60.000-65.000 đồng/kg. Nhiều thương lái cho hay sức mua chậm lại nên lượng heo giết mổ cũng giảm nhiều nhằm hạn chế ế ẩm và dội chợ, mất giá.

D.TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên