21/11/2018 06:59 GMT+7

Giám đốc môi trường LHQ từ chức sau cáo buộc tốn quá nhiều công tác phí

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Giám đốc điều hành chương trình môi trường của LHQ, ông Erik Solheim, vừa tuyên bố từ chức sau khi nhận được bản kiểm toán về chi phí đi lại công tác quá nhiều và quá tốn kém của ông.

Giám đốc môi trường LHQ từ chức sau cáo buộc tốn quá nhiều công tác phí - Ảnh 1.

Ông Erik Solheim, giám đốc chương trình môi trường LHQ - Ảnh: STR/EPA-EFE

Theo hãng tin Reuters, báo cáo kiểm toán cuối cùng cho thấy trong số 668 ngày bị kiểm toán, ông Erik Solheim đã đi công tác tới 529 ngày và tiêu hết khoản công tác phí 488.518 USD. Khoản tiền này gấp đôi chi phí công tác trong giai đoạn 2014-2017.

Theo người phát ngôn Liên Hợp Quốc (LHQ), ông Stephane Dujarric, tổng thư ký LHQ, ông Antonio Guterres, đã chấp nhận đơn từ chức của ông Solheim. Lá đơn này có hiệu lực từ ngày thứ năm, 22-11.

Ông Solheim là cựu Bộ trưởng Môi trường Na Uy. Trong thông cáo đưa ra, ông này cho biết đã quyết định từ chức giám đốc điều hành chương trình môi trường LHQ tại Nairobi sau khi nhận được báo cáo kiểm toán ngày thứ bảy tuần trước (17-11).

Theo hãng tin UPI, nhiều quan chức LHQ đã cáo buộc ông Solheim là người đạo đức giả, nói việc đi lại tốn kém của ông là "nguy cơ gây tai tiếng" cho LHQ. Một số quốc gia thành viên LHQ đã từ chối đóng góp ngân sách vì không tin tưởng tư cách đạo đức của ông Solheim.

Liên hợp quốc: Hơn 68 triệu người phải di cư trong năm 2017 Liên hợp quốc: Hơn 68 triệu người phải di cư trong năm 2017

Ngày 19/6, truyền thông Đức dẫn thống kê số liệu mới nhất của Liên hợp quốc cho thấy, trong năm 2017 có tới 68,5 triệu người phải di cư.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: LHQ erik solheim