Theo cáo trạng, Đạt nguyên là giám đốc Công ty TNHH một thành viên TM-DV Huỳnh Đạt (trụ sở tại Khu phố 4, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An). Quá trình kinh doanh của Đạt đã bị thua lỗ, mất khả năng thanh toán từ cuối năm 2010. Tuy nhiên trong thời gian từ tháng 8-2010 đến tháng 7-2011, Đạt vẫn tiếp tục vay mượn và còn nợ tiền của 16 người với tổng số tiền hơn 25 tỉ đồng và hơn 14 ngàn USD dù biết không có khả năng chi trả.
Để vay mượn, Đạt đã nói dối với người cho vay là mượn tiền để cho vay đáo hạn ngân hàng và cầm cố tài sản. Đạt còn dùng xe ô tô thuê của người khác để thế chấp nhằm tạo lòng tin cho các chủ nợ rồi sau đó nói dối lấy xe lại. Sau khi vay mượn, Đạt ôm số tiền trên bỏ trốn lên TP.HCM.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận