18/02/2014 10:07 GMT+7

Giám đốc Công an Đồng Nai tự nhận kỷ luật khiển trách

HÀ MI
HÀ MI

TT - Thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh - giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai - đã nói như vậy khi đề cập các vụ việc của lực lượng công an tỉnh trong năm 2013 tại buổi họp báo chiều 17-2. Ông Khánh nói: “Trong năm qua, lực lượng công an đã làm được rất nhiều việc.

Cụ thể kéo giảm tai nạn giao thông, tội phạm ma túy, mại dâm... đã góp phần vào sự ổn định kinh tế, chính trị, xã hội. Nhưng vụ cảnh sát giao thông bắn nhau ở trạm tuần tra kiểm soát giao thông Suối Tre đã làm mất hết danh hiệu thi đua, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của ngành công an. Ngoài cá nhân tôi tự nhận hình thức kỷ luật khiển trách, một phó giám đốc phụ trách lĩnh vực này cũng nhận hình thức tương tự và đang chờ Ban thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai kiểm điểm, xử lý”.

Cũng theo ông Khánh, trong vụ bắn nhau ở trạm Suối Tre có tổng cộng tám cán bộ chiến sĩ bị kỷ luật từ hình thức khiển trách đến cảnh cáo và một trường hợp bị tước quân tịch, khởi tố. Ngoài ra, vụ án Trần Hữu Nam (“Trốn lệnh truy nã trở thành trung úy công an” - Tuổi Trẻ 17-4-2013) và vụ tham ô ở công an tỉnh (“2 cựu nữ sĩ quan công an bị truy tố về hành vi tham ô” - Tuổi Trẻ ngày 14-2) đã làm tăng số cán bộ chiến sĩ bị kỷ luật trong năm 2013 lên 65 người.

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Làm rõ khẩu súng K59 trong vụ CSGT bắn nhauHọp báo vụ CSGT bắn nhau, một thiếu tá chếtĐang điều tra nguyên nhân nổ súng ở trạm CSGT Suối TreĐề nghị khởi tố vụ án CSGT bắn nhauChưa xác định được mâu thuẫn trong vụ nổ súng ở Suối Tre

HÀ MI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên