02/01/2024 15:32 GMT+7

Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội làm giám đốc Bệnh viện Phụ sản trung ương

Chiều 2-1, Bộ Y tế công bố quyết định bổ nhiệm GS.TS Nguyễn Duy Ánh làm giám đốc Bệnh viện Phụ sản trung ương.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan (bên phải ảnh) trao quyết định cho GS.TS Nguyễn Duy Ánh - Ảnh: NGUYỄN NHIÊN

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan (bên phải ảnh) trao quyết định cho GS.TS Nguyễn Duy Ánh - Ảnh: NGUYỄN NHIÊN

Trước đó, ông Nguyễn Duy Ánh là giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội thuộc Sở Y tế Hà Nội liên tiếp 2 nhiệm kỳ và bổ nhiệm lần 3 từ đầu năm 2023.

Chiều 2-1, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Ánh làm giám đốc Bệnh viện Phụ sản trung ương.

Ông Ánh sinh năm 1966, tốt nghiệp bác sĩ nội trú và từng làm giảng viên Trường đại học Y Hà Nội.

Năm 1998, ông Ánh chuyển về công tác tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, lần lượt được đề bạt làm phó, trưởng khoa rồi làm phó giám đốc, sau đó là giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Ông Ánh được biết nhiều ở vai trò "thuyền trưởng" đưa Bệnh viện Phụ sản Hà Nội phát triển vượt bậc về chuyên môn và chất lượng dịch vụ y tế. 

Ông Ánh cũng được đánh giá là một trong những bác sĩ có chuyên môn cao trong lĩnh vực sản phụ khoa, là một trong hai giáo sư ngành phụ sản ở khu vực phía Bắc.

Trước đó, sau khi ông Trần Danh Cường - nguyên giám đốc Bệnh viện Phụ sản trung ương - thôi làm công tác quản lý, ngày 1-10-2023, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã có quyết định giao ông Đinh Anh Tuấn, vụ trưởng Vụ Sức khỏe bà mẹ - trẻ em (Bộ Y tế), kiêm nhiệm phụ trách, quản lý, điều hành Bệnh viện Phụ sản trung ương cho đến khi kiện toàn chức vụ giám đốc bệnh viện này.

Tại lễ trao quyết định bổ nhiệm GS Ánh làm giám đốc Bệnh viện Phụ sản trung ương, Bộ trưởng Đào Hồng Lan nói Bệnh viện Phụ sản trung ương là bệnh viện đầu ngành sản phụ khoa, tiên phong trong nhiều kỹ thuật khó, uy tín, là môi trường đào tạo học thuật tin cậy, có truyền thống gần 70 năm xây dựng và phát triển. 

Nhưng giai đoạn gần đây bệnh viện có những lúc, những giai đoạn không duy trì được vị thế của mình, có lúc thiếu thiết bị, vật tư, nhưng với cơ sở 1 đang hoạt động và sắp tới thêm cơ sở 2, với tân giám đốc và tập thể 1.800 y bác sĩ, Bộ trưởng Lan mong bệnh viện sẽ phát huy vai trò dẫn đầu, đặc biệt về chuyên môn, kỹ thuật, là niềm tin với người bệnh.

"Khi tìm nhân sự kiện toàn chức danh giám đốc bệnh viện, 90 ngày qua là 90 ngày chúng tôi trăn trở, không phải anh em tại chỗ không có đủ năng lực, mà muốn vượt qua khó khăn lúc này phải có nhân tố mới. Rất may mắn chúng ta đã có GS.TS Nguyễn Duy Ánh về làm giám đốc bệnh viện" - bà Lan nói.

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai kiêm nhiệm phó hiệu trưởng Trường đại học Y DượcGiám đốc Bệnh viện Bạch Mai kiêm nhiệm phó hiệu trưởng Trường đại học Y Dược

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã ký quyết định bổ nhiệm PGS.TS Đào Xuân Cơ - giám đốc Bệnh viện Bạch Mai - kiêm giữ chức vụ phó hiệu trưởng Trường đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội).



Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên