07/12/2012 15:33 GMT+7

Giám định tâm thần công an dâm ô trẻ em

THÂN HOÀNG
THÂN HOÀNG

TTO - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng vừa có quyết định đưa Vũ Văn Quỳnh, bị can trong vụ án dâm ô hàng loạt trẻ em ở Tiên Lãng, tới cơ sở y tế để giám định tư pháp, xác định bị can có phạm tội trong tình trạng tâm sinh lý bình thường hay không.

Khởi tố bị can Vũ Văn QuỳnhKhởi tố bị can vụ dâm ô hàng loạt trẻ em

lrErFvBD.jpg
Vũ Văn Quỳnh tại cơ quan điều tra - Ảnh do cơ quan điều tra cung cấp

Trước đó ông V.V.Q. (bố của Quỳnh) đã gửi đơn tới cơ quan công an đề nghị tạo điều kiện cho luật sư Ngô Văn Thắng (Đoàn luật sư TP Hải Phòng) được làm thủ tục cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Quỳnh. Tuy nhiên Quỳnh đã từ chối nhờ luật sư bào chữa. Ông Q. tiếp tục có đơn kiến nghị về việc Quỳnh từ nhỏ đã có những biểu hiện không bình thường về tâm sinh lý và đề nghị cơ quan điều tra cho tiến hành giám định tâm thần đối với Quỳnh.

Theo cơ quan điều tra Công an TP Hải Phòng, xét kiến nghị của gia đình phù hợp trình tự tố tụng đối với những bị can thực hiện liên tục các hành vi phạm tội, nhất là tội xâm phạm về tự do thân thể nên đã tiến hành các thủ tục cần thiết đưa Quỳnh đi giám định tâm thần.

Hiện vẫn chưa có kết quả giám định.

THÂN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên